Giảm 30% vi phạm lưới điện trong năm 2015

Giảm 30% vi phạm lưới điện trong năm 2015
TP - Để đảm bảo hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ), các công nhân ngành điện đã trở thành những người thợ hàn, thợ gỗ để hỗ trợ người dân dỡ bỏ, di dời những công trình vi phạm HLATLĐ.

Ngày 11/8, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) có buổi kiểm tra, hỗ trợ người dân tháo dỡ những công trình vi phạm HLATLĐ. Có mặt tại xã Thôn Giã, huyện Sóc Sơn, gần chục công nhân điện lực có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân chặt hạ gỗ keo. Theo ông Nguyễn Thành Trường, Phó giám đốc Cty Điện lực huyện Sóc Sơn, sau một thời gian vận động, người dân đã ý thức được sự nguy hiểm của việc vi phạm HLATLĐ, tự nguyện chặt hạ số cây keo vi phạm.

Bà Phạm Thị Nga, 62 tuổi, chủ nhân số cây keo cho biết, mất 14 năm trồng cây mới lên được từng này, giờ cắt đi cũng xót. Tuy chưa đến ngày thu hoạch, nhưng gia đình vẫn chấp thuận chặt cây để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân và điện lưới khu vực. “Tôi sẽ thay thế gỗ keo bằng cây ăn quả như: vải nhãn… có chiều cao thấp hơn, không ảnh hưởng đến đường dây điện”, bà Nga nói. Trong buổi sáng ngày 11/8, gần 800 cây keo đã được tiến hành chặt hạ. Đoàn kiểm tra tiếp tục đến ngõ 156, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên xử lý công trình xây tiếp giáp với đường dây điện. Sau nhiều lần vận động, thuyết phục, chủ cơ sở đã đồng ý tự tháo phần sắt, tôn vi phạm.

Ông Nguyễn Đăng Thiện, Phó trưởng Ban an toàn EVN HANOI cho biết, 7 tháng đầu năm đã giảm được 264 điểm vi phạm và đến cuối năm 2015, giảm 30% số điểm vi phạm. “Thời gian tới, chúng tôi tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để có các biện pháp xử phạt, răn đe các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn có đường dây điện đi qua, bằng nhiều phương tiện như: loa đài, tờ rơi, họp địa phương, giáo dục trong nhà trường…”, ông Thiện nói.

Báo cáo về tình hình cung ứng điện tháng 7/2015 cho thấy, do nắng nóng kéo dài, sản lượng điện thương phẩm tăng 15,77% so với cùng kỳ 2014, đạt 1.408 triệu kWh. EVN HANOI đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiết kiệm điện một cách triệt để. Qua đó, sản lượng điện tiết kiệm đạt 31,87 triệu kWh, lũy kế 7 tháng đạt 177,35 triệu kWh (xấp xỉ 2,22% thương phẩm).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.