Giải mã vật thể 12 mặt bí ẩn của La Mã cổ đại được tìm thấy ở Bỉ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một người dò tìm kim loại ở Bỉ đã khai quật được một mảnh vỡ của một đồ tạo tác bằng đồng bí ẩn được gọi là khối 12 mặt của người La Mã đã hơn 1.600 năm tuổi. Không ai biết những khối 12 mặt dùng để làm gì. Các nhà khảo cổ cho rằng, chúng có thể mang ý nghĩa tôn giáo hoặc ma thuật.
Giải mã vật thể 12 mặt bí ẩn của La Mã cổ đại được tìm thấy ở Bỉ ảnh 1
Ảnh chụp một khối 12 mặt La Mã bằng kim loại, có kích thước bằng quả bóng chày

Hơn một trăm vật thể khó hiểu đã được phát hiện ở Bắc Âu trong hơn 200 năm qua như vỏ kim loại đúc hình học rỗng, khối 12 mặt có kích thước bằng quả bóng chày, với các lỗ lớn ở mỗi mặt và đinh tán ở mỗi góc, nhưng không ai biết tại sao hoặc chúng được sử dụng như thế nào.

Khối 12 mặt của La Mã đầu tiên được tìm thấy ở Anh vào thế kỷ 18, và khoảng 120 khối đã được tìm thấy kể từ đó tại Vương quốc Anh, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Đức, Áo và Thụy Sĩ. Không thể xác định niên đại của kim loại, nhưng một số khối 12 mặt đã được tìm thấy chôn trong các lớp đất có niên đại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm sau Công nguyên.

Các nhà khảo cổ học không thể giải thích chức năng của tạo tác hình học này và không có tài liệu ghi chép nào về các khối 12 mặt đã từng được tìm thấy.

Guido Creemers, người phụ trách Bảo tàng Gallo-Roman ở Tongeren, Bỉ, cho biết: “Đã có một số giả thuyết về nó - một loại lịch nào đó, một công cụ đo đạc đất đai, một vương trượng… Chúng tôi nghĩ rằng nó có liên quan gì đó đến các hoạt động không chính thức như ma thuật, bói toán...”

Creemers và các đồng nghiệp của ông tại Bảo tàng Gallo-Roman đã được trao cổ vật này vào tháng 12 năm ngoái. Nhà khảo cổ học nghiệp dư Patrick Schuermans đã tìm thấy mảnh vỡ này nhiều tháng trước đó trên một cánh đồng đã cày gần thị trấn nhỏ Kortessem, thuộc vùng Flanders phía bắc của Bỉ.

Creemers cho biết Bảo tàng Gallo-Roman đã trưng bày một khối 12 mặt bằng đồng cổ hoàn chỉnh được tìm thấy vào năm 1939 ngay bên ngoài các bức tường thành phố La Mã của Tongeren và mảnh vỡ mới sẽ được trưng bày bên cạnh nó vào tháng Hai tới.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.