Giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn

TPO - Căn nhà 3 tầng bất ngờ bốc cháy lúc sáng sớm. Lực lượng cứu hộ phải dùng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa, giải cứu 7 người.

Khoảng 6h50 hôm nay (31/5), người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ căn nhà nằm trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM.

Hàng xóm tìm cách tiếp cận để dập lửa nhưng bất thành do căn nhà khóa kín cửa. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều động 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 1 Nạn nhân mắc kẹt được giải cứu đưa đi bệnh viện.

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, khói, khí độc đã bao trùm cả căn nhà. Lính cứu hỏa phải dùng thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn rồi vào trong tìm kiếm, cứu hộ những người bị mắc kẹt, đồng thời triển khai phun nước dập lửa ngăn cháy lan sang những ngôi nhà xung quanh.

Khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã giải cứu được 5 người mắc kẹt trong nhà ra ngoài. Hai người còn lại được các chiến sĩ hướng dẫn thoát nạn theo cầu thang bộ ra ngoài an toàn.

Giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 2    Giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 3
Giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 4 Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.
Giải cứu 7 người mắc kẹt trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn ảnh 5 Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi một số vật dụng sinh hoạt gia đình.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.