Lạng Sơn:

Giải cứu 2 mẹ con Campuchia bị bán sang Trung Quốc

Giải cứu 2 mẹ con Campuchia bị bán sang Trung Quốc
TPO - Sau khi được “đặt hàng” mua phụ nữ bán sang Trung Quốc; bà Hiệp trở lại Campuchia tìm kiếm và lừa được hai mẹ con có gia cảnh khó khăn để mang sang bên kia biên giới Việt- Trung.

Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Pc45), Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, điều tra bị can Thạch Hiệp (SN 1967), trú tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng về hành vi buôn bán người.

Giải cứu 2 mẹ con Campuchia bị bán sang Trung Quốc ảnh 1

Mẹ con người Campuchia được giải cứu *ảnh: Nguyễn Thái

Theo điều tra, bà Hiệp là người tỉnh Sóc Trăng thường thường xuyên sinh sống, buôn bán ở đất nước Campuchia. Trong một lần sang thăm con gái lấy chồng ở Trung Quốc và được một đối tượng người nước ngoài đặt mua những cô gái người Campuchia với giá cao, nhiều tiền.

Ham của, bà Hiệp trở về đất nước Chùa Tháp làm quen với một phụ nữ vừa sinh con có gia cảnh khó khăn rồi lừa phỉnh đưa hai mẹ con Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh đi đến Lạng Sơn.

Giải cứu 2 mẹ con Campuchia bị bán sang Trung Quốc ảnh 2

“Má mì” Thạch Hiệp  *ảnh: Nguyễn Thái

Khi bà Hiệp dẫn các nạn nhân qua khu vực đường mòn biên giới Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) thì bị lực lượng Công an, Biên phòng địa phương phát hiện, ngăn chặn.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, các ngành chức năng địa phương đã bàn giao các nạn nhân cho Đại sứ quán Campuchia tại Hà Nội. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.