Đại hội Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Giá trị xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt 335 triệu USD

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 6/7, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023- 2028 nhằm tổng kết  những thành tựu trong phát triển nông nghiệp hữu cơ (NNHC) và đề ra phương hướng hoạt động cho 5 năm tiếp theo.

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023- 2028 của VOAA có sự tham gia của ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA; đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cùng nhiều đại biểu, hội viên VOAA.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt 335 triệu USD ảnh 1

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - ông Lương Quốc Đoàn (áo trắng) và Chủ tịch VOAA Hà Phúc Mịch thăm các gian hàng tại Đại hội

Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA chia sẻ: “Chúng tôi định hướng phát triển Hiệp hội thành một tổ chức cung cấp dịch vụ và mang lại giá trị thiết thực, bền vững cho hội viên, cho ngành nông nghiệp hữu cơ nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Các lĩnh vực trọng tâm mà Hiệp hội sẽ tập trung trong thời gian tới bao gồm vận động chính sách, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực cho các tác nhân trong chuỗi giá trị Nông nghiệp hữu cơ (NNHC), đảm bảo tính liêm chính trong lĩnh vực NNHC cũng như đẩy mạnh truyền thông, hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại nhằm xây dựng thương hiệu cho NNHC Việt Nam”.

Theo ông Mịch, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm NNHC Việt Nam đạt 335 triệu đô la Mỹ/năm. Trong khi đó, giá trị thị trường nông sản hữu cơ thế giới năm 2021 là 188 tỉ đô la Mỹ, dự kiến đến 2030 sẽ tăng lên đến 327,8 tỉ đô la Mỹ. Tính cả thị trường trong nước, tiềm năng cho các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là rất lớn.

Ông Mịch cho biết, trong thời gian hoạt động, VOAA đã có những thành tựu đáng kể đến như Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc đã ký khoảng trên 40 chương trình hợp tác với nhiều đơn vị như UBND 5 tỉnh Tây Nguyên, UBND tỉnh Tuyên Quang, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông nghiệp tuần hoàn, Trường Đại học Hùng Vương, Viện Môi trường Nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) đào tạo cơ bản về NNHC cho khoảng hơn 5.000 nông dân là những nông dân sản xuất nhỏ và hơn 30 HTX, trang trại tư nhân. Hằng năm, Hiệp hội đều tổ chức gian hàng quốc gia cho các sản phẩm NNHC Việt Nam tại hội chợ hữu cơ lớn nhất thế giới - Biofach Đức. Sau 6 năm tham gia, các doanh nghiệp đã ký được các hợp đồng với tổng giá trị 17,9 triệu đô la Mỹ...


Giá trị xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt 335 triệu USD ảnh 2

Ông Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA phát biểu.

Công tác truyền thông quảng bá là điểm sáng trong nhiệm kỳ vừa qua của VOAA. Theo đó, Hiệp hội đã chủ động xây dựng và đẩy mạnh truyền thông của Hiệp hội, tiếp cận nhiều đối tượng khác nhau theo các phương thức đa dạng như tạp chí in, tạp chí điện tử, bản tin hằng tháng.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt 335 triệu USD ảnh 3
Lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ III gồm: TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch (thứ 2 từ phải qua) và các Phó Chủ tịch GS.TS. Đào Thanh Vân (ngoài cùng bên trái), ông Nguyễn Mạnh Cường (thứ 2 từ trái qua) và bà Đặng Thị Bích Hường.

Đại hội đã bầu 37 người vào Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ III (2023-2028), 7 người vào Ban Thường vụ. Ban Chấp hành đã bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch. TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam nhiệm kỳ II tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ III. 3 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ mới gồm: GS.TS. Đào Thanh Vân; ông Nguyễn Mạnh Cường và bà Đặng Thị Bích Hường.

Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được thành lập tháng 10 năm 2011. Qua hơn 10 năm hoạt động, VOAA đã có gần 2.000 hội viên (trong đó có cộng đồng gồm 1.598 nông dân canh tác hữu cơ) và 10 đơn vị trực thuộc với các hoạt động, lĩnh vực khác nhau để cùng hỗ trợ tích cực, thiết thực cho ngành nông nghiệp hữu cơ.

MỚI - NÓNG