Có 18 kết quả :

Phát triển nền nông nghiệp sạch, hữu cơ, giá trị cao và bền vững

Phát triển nền nông nghiệp sạch, hữu cơ, giá trị cao và bền vững

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT cho biết, việc triển khai thực hiện ba đề án lớn liên quan đến sức khoẻ cây trồng, thuốc BVTV sinh học, phân bón hữu cơ là chủ trương nhằm hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ bền vững, tạo ra các sản phẩm nông sản chất lượng cao, có giá trị, an toàn đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường.
Ông Phan Văn Ngọ thăm cơ sở sản xuất đồ nội thất gỗ công nghiệp của anh Lê Văn Phê Đô

Chuyện kể từ Đại Trạch

TP - “Được T.Ư Đoàn nhận “đỡ đầu” xây dựng Nông thôn mới là một may mắn đối với Đại Trạch. Nhờ sự hỗ trợ vật chất và tinh thần của T.Ư Đoàn mà năm 2015 Chương trình xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) của Đại Trạch cán đích chỉ sau 4 năm xây dựng, đứng ở tốp đầu của huyện Bố trạch và Tỉnh Quảng Bình” - ông Phan Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã Đại Trạch mở đầu câu chuyện.
Cần tăng cường chính sách cho nông nghiệp hữu cơ

Cần tăng cường chính sách cho nông nghiệp hữu cơ

Đó là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến sáng 26/11, tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam và tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II.
Cô gái 9x về rừng khởi nghiệp thành công, truyền cảm hứng và tạo việc làm cho thanh niên địa phương

Cô gái 9x về rừng khởi nghiệp thành công, truyền cảm hứng và tạo việc làm cho thanh niên địa phương

TPO - Sau nhiều năm ấp ủ và lên kế hoạch thực hiện, Nguyễn Lê Ngọc Linh ( SN 1990, ở Thanh Hóa) đã khởi nghiệp thành công với mô hình vườn rừng bản Thổ. Mô hình khởi nghiệp của cô gái 9x xứ Thanh đã truyền động lực lớn tới thanh niên địa phương và tạo ra cơ hội việc làm cho nhiều bà con vùng núi. 
Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương bày tỏ kỳ vọng với tuổi trẻ Hòa Bình

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương bày tỏ kỳ vọng với tuổi trẻ Hòa Bình

TPO - “Trong thời kỳ mới, thanh niên Hòa Bình sẽ có công trình gì để đóng góp vào sự chuyển mình của địa phương và đất nước? Đó là câu hỏi lớn tuổi trẻ Hòa Bình cần suy ngẫm và trách nhiệm dẫn dắt thuộc về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn đặt câu hỏi cũng như bày tỏ kỳ vọng đối với tuổi trẻ Hòa Bình.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông nghiệp VN tiếp cận xu thế tiêu dùng của nền kinh tế toàn cầu

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông nghiệp VN tiếp cận xu thế tiêu dùng của nền kinh tế toàn cầu

TPO - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, trong chiến lược phát triển sắp tới, ngành nông nghiệp sẽ đổi mới tư duy một cách toàn diện, từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, tập trung vào nâng cao giá trị, chuyển từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ "đơn giá trị" sang "tích hợp đa giá trị"…
Ngày càng nhiều bạn trẻ tham gia lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ: Trót mê, khó bỏ

TP - Sản xuất nông nghiệp hữu cơ, canh tác thuận tự nhiên vốn đã không dễ dàng, việc đưa sản phẩm sạch ra thị trường và được người tiêu dùng chấp nhận lại càng khó khăn hơn. Nhưng những người nông dân tâm huyết với canh tác hữu cơ, đã bắt tay vào sản xuất là không bỏ cuộc.
Rau quả hữu cơ rất ngon lành.

Lại kể chuyện nông nghiệp hữu cơ

TP - Chưa bao giờ xã hội quan tâm khái niệm “nông nghiệp hữu cơ” như bây giờ, trào lưu sản xuất nông sản xanh-sạch đã lan tỏa trên nhiều tỉnh thành cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhập cuộc mạnh mẽ của những doanh nghiệp lớn, nhiều người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ vẫn vướng nhiều trở ngại.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn.

Thủ tướng: “Nông nghiệp hữu cơ không chỉ dành cho người giàu”

TP - Sáng 16/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn quốc tế nông nghiệp hữu cơ (NNHC) 2017 với chủ đề “Sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Xu thế hội nhập quốc tế”. Hơn 450 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương, các chuyên gia, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp và 27 tổ chức quốc tế, đại sứ quán của các nước tham dự.