Giá thuốc chạy theo giá USD

Giá dược phẩm thường tăng khi giá đô la Mỹ trên thị trường nhích lên
Giá dược phẩm thường tăng khi giá đô la Mỹ trên thị trường nhích lên
TP - Trong khi các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu thuốc khẳng định đến thời điểm hiện tại, họ vẫn chưa được phép tăng giá thì tại thị trường bán lẻ ở TPHCM, giá thuốc đã "nối gót" giá USD tăng liên tục.
 Giá dược phẩm thường tăng khi giá đô la Mỹ trên thị trường nhích lên
Giá dược phẩm thường tăng khi giá đô la Mỹ trên thị trường nhích lên . Ảnh: L.N

Té nước theo mưa

Ngày 16-2, khi hỏi mua một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp tại nhà thuốc A.H trên đường An Bình, quận 5 (TPHCM), nhân viên nơi đây cho biết, giá thuốc đã tăng nhiều ngày qua. Trong đó, các loại thuốc Furosemid, đã tăng từ 5 đến 10%, trong khi thuốc Nifedipine hay Amlor mỗi loại tăng từ 5-10.000 đồng/hộp.

"Thuốc Panadol Extra tăng 10.000 đồng mỗi hộp, thuốc điều trị huyết áp Exfort của Pháp nhảy vọt từ 540.000 đồng lên 590.000 đồng một hộp 28 viên" - chủ một nhà thuốc trên đường Hòa Hảo, quận 10, cho biết. Theo người này, thuốc nhỏ mắt, các loại dầu gió tăng gần 50%.

Tại khu vực chợ dược Tô Hiến Thành, quận 10, hôm qua nhiều mặt hàng thuốc kháng sinh cũng bắt đầu tăng giá với mức tăng trung bình khoảng 10%. Nhiều loại thuốc như Clorocid 400 mg, Cefalexin 500 mg, Amoxicilin 500 mg, Lincomycin 500 mg, Ampicilin 500 mg trong 3 ngày qua các nhà thuốc đã "đôn" giá lên với lý do tỷ giá tăng cao.

"Chúng tôi không định tăng nhưng giá thuốc thu vào cao do nhà phân phối nhập về báo tăng theo đô la Mỹ" - nhân viên một công ty dược tại khu chợ dược quận 10, cho hay.

Chiều 16-2, hỏi về giá thuốc tại các nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng và khu chợ dược Tân Định, quận 1, được biết nhiều loại thuốc cảm sốt, kháng sinh cũng tăng 3-12%.

Tự tung

Giám đốc một công ty dược ở Bình Dương chuyên phân phối các mặt hàng của công ty dược Novartis cho biết, mặc dù giá đô la Mỹ tăng trong những ngày qua, nhưng nhiều mặt hàng xin điều chỉnh giá vẫn chưa được cơ quan chức năng cho phép. Vì vậy, việc tăng giá vẫn chưa thể thực hiện.

Người này khẳng định như vậy nhưng trên thực tế một số thuốc được cung cấp cho hệ thống bán lẻ đã được các nơi này tăng giá.

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua, PGS Phạm Khánh Phong Lan- Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng khẳng định, đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp dược nào gửi công văn xin điều chỉnh tăng giá thuốc. Thậm chí có doanh nghiệp xin được giảm giá thuốc, vì vậy việc vin theo tỷ giá để tăng giá thuốc là không đúng.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các cơ sở bán lẻ đã tự ý tăng giá với lý do đơn vị phân phối yêu cầu tăng. Giám đốc Cty TNHH kinh doanh dược phẩm H.T ở quận 10 cho rằng, đã có hiện tượng té nước theo mưa ở các hệ thống bán lẻ.

"Cũng không loại trừ một số doanh nghiệp dược đã âm thầm tăng giá theo kiểu cầm đèn chạy trước ô tô hoặc tự tăng ngầm với các cơ sở bán lẻ mà cơ quan chức năng không phát hiện được" - một dược sĩ phụ trách khối kinh doanh, Cty dược T.Đ ở khu chợ dược quận 10, nói.

Theo Hiệp hội sản xuất và kinh doanh dược Việt Nam, trong tháng 1-2011, qua khảo sát 53 cơ sở trong cả nước, thấy có 21 cơ sở có điều chỉnh giá thuốc. Trong 8.704 lượt mặt hàng thuốc nội và ngoại được khảo sát, có tới 116 lượt mặt hàng tăng giá với mức tăng trung bình 6,1%. Dự báo trong tháng 2-2011, giá thuốc sẽ tăng khi giá nguyên liệu nhập khẩu tăng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.