Gia Lai: Nhiều trường hợp bị tường bất ngờ đổ sập đè chết

Chính quyền địa phương sửa nhà cho người dân xã Biển Hồ, TP Pleiku bị hỏng do bão số 9
Chính quyền địa phương sửa nhà cho người dân xã Biển Hồ, TP Pleiku bị hỏng do bão số 9
TPO - Đã có ít nhất 3 trường hợp bị tường đổ sập đè gây thương vong ở Gia Lai, trong đó có 1 cô gái đang đi bộ bất ngờ bị tường đổ, bị chấn thương nặng.

Ngày 2/10, gia đình đã tổ chức mai táng cho anh Phạm Văn Hoàng (29 tuổi, ở thôn An Hoà, xã Phú An, huyện Đắk Pơ, Gia Lai) tử vong trong lúc sửa nhà giúp một người dân bị tốc mái do bão số 9.

Trước đó, sau khi cơn bão số 9 đi qua, anh Hoàng và anh Thân Văn Đạt (20 tuổi, cùng thôn với anh Hoàng) cùng nhiều người khác đi sửa nhà cho những người dân trong xã Phú An. Lúc anh Hoàng và anh Thân trèo qua một bức tường lên sửa mái nhà, không may bức tường này đổ sập. Hậu quả, anh Hoàng bị chấn thương sọ não, tử vong ngay sau đó; anh Đạt  bị gãy 2 tay và nhiều vết thương khác. Hoàn cảnh gia đình anh Hoàng rất khó khăn, con nhỏ 13 tháng tuổi.

Một trường hợp khác là anh Pyan (32 tuổi, làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai) đang trú mưa do ảnh hưởng của bão số 9, bức tường gần đó đổ sập khiến anh Pyan tử vong. Gặp tình huống thương tâm tương tự, chị Trần Thị Thu D (20 tuổi, phường Thắng Lợi, TP Pleiku) đang đi bộ trên đường Võ Văn Tần (phường Thắng Lợi), bất ngờ cả dãy tường bên đường đổ sập đè lên người chị Duyên. Nạn nhân bị gãy 2 ngón chân, chấn thương khung chậu…

Gia Lai: Nhiều trường hợp bị tường bất ngờ đổ sập đè chết ảnh 1Nhiều diện tích chuối của người dân huyện Chư Sê, Gia Lai bị thiệt hại do bão số 9

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Gia Lai, bão số 9 làm hơn 2 nghìn ha lúa, khoảng 600 ha rau các loại, 445 ha mía…bị đổ ngã, khoảng 800 căn nhà bị sập, tốc mái, ngập nước.

MỚI - NÓNG