Chuyến bay dừng cất cánh vì hành khách bật lửa trên máy bay

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Đang chuẩn bị cất cánh, tiếp viên bất ngờ phát hiện 1 nam hành khách đem bật lửa ra bật thử, dù chưa gây ra sự cố cháy hay báo cháy, nhưng chuyến bay phải huỷ cất cánh và cho máy bay quay lại nhà ga để kiểm tra.

Sự cố trên xảy ra trên chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu VN243 từ Hà Nội đi TPHCM. 

Chuyến bay dự kiến khởi hành 8h sáng 2/11. Trong quá trình máy bay lăn ra chuẩn bị cất cánh, tiếp viên Vietnam Airlines đã phát hiện sự việc một nam hành khách bật lửa tại vị trí ghế ngồi 20A. Ngay khi sự việc xảy ra, hành khách này đã nhanh chóng tắt ngọn lửa và không gây cháy hay bất kỳ ảnh hưởng tới máy bay. 

Tổ bay đã cho máy bay quay lại nhà ga, báo cáo sự việc và bàn giao hành khách trên cho cảng vụ và an ninh sân bay để xử lý tiếp theo quy định. Sau đó, chuyến bay đã cất cánh lại bình thường lúc 9h cùng ngày.

Thời gian qua, các sự cố trên chuyến bay đã không ít lần xảy ra, khi nhiều hành khách không nắm rõ quy định, hoặc thiếu ý thức, dẫn tới ảnh hưởng tới cả chuyến bay với nhiều hành khách, như khách doạ bom, tự ý mở cửa thoát hiểm, hút thuốc lá trên máy bay…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.