Gia Lai: 2 người đàn ông ngạt khí chết dưới đáy giếng nước

Người nhà thương tiếc trước sự mất mát của anh Đeo và Ngel
Người nhà thương tiếc trước sự mất mát của anh Đeo và Ngel
TPO - Ngày 18/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận, 2 trường hợp bị ngạt khí trong lúc đào giếng đã tử vong.

Theo đó, sáng 17/4, anh Rơ Châm Đeo (SN 1975) và  người em họ Siu Ngel (SN 1988) cùng trú thôn Phú Quang (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, Gia Lai) đào giếng nước để lấy nước sinh hoạt.

Khi đào sâu xuống khoảng 20m, 2 người đưa máy nổ xuống hút nước, tiếp tục đào. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, mọi người phát hiện anh Đeo và Ngel bất động dưới đáy giếng nên gọi lực lượng cứu hộ đến.

Cả 2 được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, sau 30 phút, nhận thấy cả 2 nạn nhân không có khả năng hồi phục nên đã dừng các biện pháp cứu. Nguyên nhân tử vong được xác định do ngạt khí.

MỚI - NÓNG