Giá in báo sẽ giảm nhẹ

Giá in báo sẽ giảm nhẹ
TP - Đó là nhận định của ông Nguyễn Văn Dòng - Chủ tịch Hiệp hội nghề in, khi trao đổi với phóng viên, tại hội nghị “Tổng kết hoạt động in 2008 - 2010 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới” do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức ngày 24-11, tại Hà Nội.

Theo ông Dòng, trong năm 2011, ngành in có nhiều biến động lớn về giá đầu vào như: giấy, mực, lương... đều tăng. Tính bình quân các yếu tố chi phí sản xuất tăng 20% khiến giá thành in tăng theo 10%. Có thời điểm nhà in vừa báo giá in báo tăng tuần trước, thì tuần sau lại tăng tiếp khiến cơ quan báo chí trở tay không kịp. Do giá giấy thế giới tăng 20% (giấy chiếm 70 - 80% giá thành in) từ tháng 3 đến tháng 9-2011.

“Nhưng hiện tại, nền kinh tế thế giới đang suy giảm, nhu cầu về giấy giảm nên giá giấy sẽ giảm xuống. Song mức giảm sẽ không lớn, vì mực tăng 30%, tiền công tăng 5%”, ông Dòng nói. Tuy nhiên, các nhà in tuỳ theo điều kiện và mối quan hệ với khách hàng có thể thương lượng giảm giá, chứ không đồng loạt điều chỉnh giảm như giá xăng dầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.