Giá dầu thô Mỹ tăng vọt sau nhiều tháng giảm liên tiếp

Một giếng dầu mới đi vào khai thác tại một nhà máy của Occidental Petroleum Corp đã giúp tăng sản lượng dầu ở Hobbs, New Mexico, Mỹ vào ngày 3/5/2017. Ảnh: Reuters
Một giếng dầu mới đi vào khai thác tại một nhà máy của Occidental Petroleum Corp đã giúp tăng sản lượng dầu ở Hobbs, New Mexico, Mỹ vào ngày 3/5/2017. Ảnh: Reuters
TPO - Giá dầu thô Brent đầu tuần tăng 16 cent, tương đương 0.3%, lên mức giá 48.93 USD/thùng vào lúc 02h48 GMT, sau khi tăng 5.2% trong tuần trước.

Giá dầu thô của WTI ở Tây Texas (WTI) tăng 24 cent, tương đương 0.5%, lên mức 46,28 USD/thùng, tăng thêm 7% trong tuần trước.

Giá dầu đã được nâng lên do các hoạt động khoan của Mỹ đối với các sản phẩm dầu mới từ hai dàn khoan giảm lần đầu tiên kể từ tháng 1/2017.

Dầu thô của Mỹ giảm 9% trong quý 2 vừa kết thúc vào tháng 6, trong khi dầu Brent giảm 9,3%. Điều này đã đào sâu khoản lỗ trong quý đầu tiên cho các hợp đồng giao dịch.

Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Inc., mặc dù hoạt động khoan dầu của Mỹ sụt giảm sâu nhưng tổng số giàn khoan vẫn tăng hơn gấp đôi tới con số 341 giàn khoan chỉ trong một tuần vào thời điểm này năm ngoái.

Ngoài ra, thị trường dầu mỏ thế giới vẫn còn dư thừa do sản lượng từ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đạt mức cao năm trong 2017.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters, tháng 6/2017, sản lượng OPEC tăng 280.000 thùng/ngày (bpd) lên 32.72 triệu thùng/ngày, mặc dù những cam kết của nhóm giảm sản lượng trong nỗ lực thắt chặt thị trường.

Ông Greg McKenna, chiến lược gia thị trường của công ty môi giới chứng khoán Úc AxiTrader cho biết: "Để thực hiện nỗ lực thắt chặt thị trường, OPEC gần như đã phải cắt giảm mức sản xuất cho phép xuống con số gần một phần tư trong tổng số 1,2 triệu thùng mỗi ngày".

Thêm vào đó, sự tăng sản lượng này cũng do sản lượng khai thác dầu của hai quốc gia không nằm trong phạm vi phải cắt giảm của OPEC là Libya và Nigeria tăng mạnh.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.