Giá dầu thế giới giảm kỷ lục

Giá dầu thế giới giảm kỷ lục
Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm về sát mốc 55 USD/thùng, thấp kỷ lục bằng giá 5 năm trước và OPEC tuyên bố sẽ không giảm sản lượng ngay cả khi giá về 40 USD/thùng.

Bộ trưởng năng lượng UAE Suhail Al-Mazrouei ngày hôm qua cho biết, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ không cắt giảm sản lượng ngay cả khi giá giảm xuống 40 USD/thùng. 

Kể từ cuộc họp ngày 27/11 của OPEC tới nay, giá dầu đã giảm 20% sau khi nhóm này quyết định duy trì sản lượng 30 triệu thùng/ngày.

Theo thống kê, giá dầu hiện nay chỉ bằng chưa đến một nửa so với 6 tháng trước. Giá dầu giảm trong bối cảnh sản lượng của Mỹ lên cao nhất trong 3 thập kỷ trong khi nhu cầu của toàn thế giới chững lại.

Chốt phiên giao dịch 15/12, giá dầu WTI giao tháng 1 trên sàn Nymex hạ 1,9 USD tương đương 3,3% còn 55,91 USD/thùng – thấp nhất kể từ tháng 5/2009. So với cuối 2013 giá dầu WTI hiện giảm 43%.

Trên sàn giao dịch ICE, giá dầu Brent cùng kỳ hạn đóng cửa ở 61,06 USD/thùng, giảm 79 cent tức 1,3% so với phiên thứ Sáu tuần trước và là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2009. Từ đầu năm đến nay giá dầu này giảm 44%.

Theo một cuộc khảo sát của Bloomberg ngày hôm qua với 17 nhà phân tích, phần lớn dự đoán rằng giá dầu Brent sẽ xuống 50 USD/thùng trong năm tới, từ mức 115,71 USD/thùng hôm 19/6 năm nay.

Người đứng đầu ngành năng lượng của UAE nói rằng, OPEC sẽ chưa thể đưa ra bất kỳ quyết định nào về sản lượng lúc này. Nhóm sẽ phải chờ ít nhất là 3 tháng sau cuộc họp tháng 11 vừa qua để quyết định có nên tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận lại về vấn đề sản lượng hay không.

Theo Theo Trí Thức trẻ
MỚI - NÓNG