Giá dầu giảm 3%

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giá dầu đã giảm hơn 3% hôm 1/9 do mối lo ngại lạm phát cao và tăng lãi suất, giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.

Dầu thô Brent giảm 3,28 đô la xuống mức 92,36 đô la/thùng, giảm 3,4%. Trong khi đó, giá dầu thô giao sau của West Texas Intermediate giảm 2,94 đô la, tương đương 3,3%, xuống 86,61 đô la.

“Nhu cầu tiêu thụ dầu của phương Tây, cũng như của Trung Quốc, đang chững lại, trong khi nguồn cung đang tăng dần, phần lớn là do sự bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ”, nhà phân tích Norbert Rucker của Julius Baer cho biết.

Khả năng hồi sinh thoả thuận hạt nhân Iran, cho phép các thành viên OPEC tăng cường xuất khẩu dầu, cũng ảnh hưởng đến giá cả. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông hy vọng thoả thuận sẽ được ký kết trong những ngày tới.

Thành phố Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) ngày 1/9 yêu cầu 21,2 triệu dân không được ra đường để tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên toàn thành phố. Hiện chưa rõ đợt giãn cách này sẽ kết thúc khi nào.

Hoạt động của các nhà máy ở châu Á đã sụt giảm trong tháng 8 do các biện pháp kiểm soát theo chủ trương “zero COVID” của Trung Quốc, và áp lực chi phí tiếp tục ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, làm mở đi triển vọng phục hồi mong manh của khu vực.

Cùng lúc đó, chỉ số chứng khoán của châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tuần khi thị trường lo lắng về việc tăng lãi suất để giảm lạm phát.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG