Giả danh trưởng công an để ra oai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua làm việc, Thi khai nhận mua trang phục, quân hàm, phù hiệu Công an nhân dân mặc nhằm để ra oai.

Ngày 1/4, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Công an huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra đối tượng Nguyễn Lê Học Thi để làm rõ hành vi giả danh Công an nhân dân.

Trước đó, tối 29/3, Công an xã Mỹ Lợi B kiểm tra hành chính hộ ông N.V.S (địa chỉ ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè), sau khi nhận tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc có 1 người giả danh công an, đang tạm trú tại địa chỉ trên.

Giả danh trưởng công an để ra oai ảnh 1

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: CA.

Kết quả kiểm tra, Công an xã Mỹ Lợi B đã tạm giữ: 1 bộ trang phục Cảnh sát giao thông, 1 bộ trang phục Cảnh sát nhân dân, 1 bộ quân hàm và 2 phù hiệu, một thẻ mang tên Nguyễn Nhựt Trường, chức vụ Trưởng Công an thuộc đơn vị Công an huyện Tháp Mười.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ một xe mô tô màu đỏ đen nhãn hiệu FUTURE được gắn xanh mang biển kiểm soát 66B1-034.56 (biển số giả), một giấy đăng ký xe 66P1-399.98, 1 giấy phép lái xe tên Nguyễn Lê Học Thi (SN 2002, cư trú xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), 6 thẻ ảnh mặc trang phục Công an nhân dân.

Qua đấu tranh, người này khai nhận tên Nguyễn Lê Học Thi (sinh năm 2002, ngụ ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp); trang phục, quân hàm, phù hiệu Công an nhân dân, biển số xe... là do Thi mua trên mạng xã hội Facebook với giá 2 triệu đồng. Việc giả danh công an, Thi khai chỉ để ra oai.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cái Bè điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...