Gây tai nạn, nam thanh niên bỏ xe chạy trốn

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Chạy xe máy ngược chiều dẫn đến tai nạn, nam thanh niên bỏ cả phương tiện chạy bộ trốn khỏi hiện trường…

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h30 phút tối ngày 4/8, trên đường dẫn cao tốc Trung Lương- Tp.HCM, đoạn qua địa bàn khu phố 4, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp.HCM.

Khi đó, anh Phan Minh Vũ (27 tuổi, ở Bình Chánh), chạy xe máy biển số 59N2-080.66 trên đường dẫn cao tốc Trung Lương- Tp.HM hướng từ huyện Bình Chánh đi quận Bình Tân.

Đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với với xe máy biển số 52S3-4745 do một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) điều khiển, chạy ngược chiều trên đường.

Gây tai nạn, nam thanh niên bỏ xe chạy trốn ảnh 1
Gây tai nạn, nam thanh niên bỏ xe chạy trốn ảnh 2 Chiếc xe máy hư hỏng sau va chạm
Gây tai nạn, nam thanh niên bỏ xe chạy trốn ảnh 3 Các phương tiện được đưa về trụ sở công an
Thấy anh Vũ nằm bất động bị xe đè lên người, nam thanh bỏ lại phương tiện, chạy bộ trốn khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, nhiều vết máu của các nạn nhân vương vãi trên đường, hai xe máy nằm cách nhau hơn chục mét. Chiếc xe máy 52S3-4745 chạy ngược chiều vỡ nát phần đầu, nhiều bộ phận văng ra khắp đường do va đập mạnh vào dải barie bằng thép.

Tối cùng ngày, Công an quận Bình Tân đến lập biên bản vụ việc, đưa hai phương tiện về trụ sở tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Theo Theo Vov giao thông
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.