Gần 60 học giả châu Á đến Việt Nam bàn về kinh tế

Gần 60 học giả châu Á đến Việt Nam bàn về kinh tế
TP - Ngày 10/10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, hội nghị khu vực Đông Á của Chương trình lãnh đạo Eisenhower diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 10-11/10 có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kinh tế châu Á và Việt Nam.

Tham dự hội nghị có gần 60 nhà lãnh đạo nổi tiếng khu vực và thế giới đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan.

Nhiều học giả kinh tế có tên tuổi lớn trên thế giới như: Thứ trưởng Bộ Tài chính Singapore - Lim Soo Hoon, Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển Thái Lan - Somkiat Tangkitvamich, Viện trưởng Dân chủ và Kinh tế Malaysia - Hoàng tử Abidin Muhriz, Thống đốc Vùng tự trị Hồi giáo Mindanao - Mujiv Hataman.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.