Cần Thơ:

Gần 40 năm tù cho các bị cáo lừa bán thiên thạch giả

Các bị cáo từ trái qua: Đoàn, Ngọc, Uyên, Phương (ngồi do sức khỏe yếu) đang nghe VKS luận tội tại tòa chiều 22/9. Ảnh: Pháp luật TPHCM
Các bị cáo từ trái qua: Đoàn, Ngọc, Uyên, Phương (ngồi do sức khỏe yếu) đang nghe VKS luận tội tại tòa chiều 22/9. Ảnh: Pháp luật TPHCM
Sau 2 ngày xét xử, chiều 23/9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Trần Văn Phương 14 năm tù, Vi Xuân Uyên 13 năm tù, Trần Văn Ngọc 10 năm tù và Nguyễn Văn Đoàn 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường cho 2 bị hại tổng số tiền là 3,24 tỷ đồng (được khấu trừ hơn 1,5 tỷ đồng các bị cáo đã khắc phục trước đó).

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2013, Ngọc, Phương và Đoàn liên hệ với anh P.B.V (ngụ tại TP.HCM) nói có đá thiên thạch bán và hẹn gặp nói để thử hàng. Để có hàng cho khách xem, Phương đã nấu 2kg chì đổ vào hộp sành giả làm thiên thạch rồi giao cho Đoàn cùng 3 mẫu thử chết (các chất bên trong đã cháy hết).

Khi nghe Đoàn nói có người bán thiên thạch, P.B.V liên hệ với Uyên để lấy 3 mẫu thử sống (các chất bên trong chưa bị cháy) mang đi gặp Đoàn để thử thiên thạch. Do chuẩn bị từ trước, lợi dụng anh P.B.V không cảnh giác trong lúc thử, Đoàn đánh tráo 3 mẫu thử “sống” của P.B.V bằng 3 mẫu thử “chết”.

Khi tin tưởng thiên thạch thật, P.B.V đã ký hợp đồng bán thiên thạch cho Ngọc với giá 80 triệu USD/kg. Sau khi ký hợp đồng, Ngọc yêu cầu anh P.B.V ký bản cam kết, P.B.V phải đặt cọc 140 triệu đồng để Ngọc cùng Uyên mang 2 tỷ đồng đến An Giang chốt hàng, mang về bán lại cho công ty của Uyên. P.B.V giao 140 triệu đồng tiền cọc để Uyên đi mua với cam kết trong vòng 24 giờ nếu không có đá thì sẽ chịu mất cọc.

Sau đó nhóm Đoàn tìm mọi cách không giao hàng nên P.B.V bị mất tiền cọc. Cũng bằng thủ đoạn trên, các bị cáo lừa của bà NTL. (ngụ Lộc Ninh, Bình Phước) với số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Theo Hoàng Tùng

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.