Găm lợn chết bán cho dân thành phố

Ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xử lý, tiêu hủy 4 con lợn chết thu giữ được tại một nhà trọ. Ảnh: Minh họa
Ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xử lý, tiêu hủy 4 con lợn chết thu giữ được tại một nhà trọ. Ảnh: Minh họa
TP - Ngày 9/8, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành xử lý, tiêu hủy 4 con lợn chết vừa thu giữ được tại một nhà trọ thuộc khối 5, đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

Trước đó, công an phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 bắt quả tang Nguyễn Văn Sỹ (SN 1987, quê quán tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đang lưu giữ 4 con lợn đã chết, da bầm tím, có con đang phân hủy.

Ông Sỹ khai nhận, thu mua số lợn trên (tổng trọng lượng gần nửa tấn thịt) từ khu vực biên giới sau đó “phù phép” thành lợn thịt ngon, bán ra thị trường thành phố Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG