Gạch nhầm tên thí sinh, hai giám thị bị khiển trách

Gíam thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi
Gíam thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi
TPO - Kết thúc Đợt 1, ĐHQG TPHCM có 3 thí sinh (TS) bị đình chỉ, trong đó có 2 TS do ghi chép tài liệu và công thức vào người. Bên cạnh đó, tại Hội đồng thi Nguyễn Thái Bình có hai cán bộ coi thi bị khiển trách do gạch sai tên TS dự thi thành bỏ thi.

Thông trên được ông Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết trong buổi họp kết thúc hai ngày thi đợt 1.

Cũng theo ông Nghĩa, đợt 1 cũng có 6 TS khuyết tật được xét tuyển thẳng vào ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM).

Sáu TS được tuyển thẳng gồm: Lâm Hải Nam (sinh 1995, vào ngành Tâm lý học, khối C); Đào Thị Anh Thư (sinh 1996, vào ngành Xã hội học, khối C); Nguyễn Lê Gia (sinh 1995, ngành Ngôn ngữ Anh, khối D1), cả ba cùng trú TPHCM; Nguyễn Thị Thảo (sinh 1991, ngụ Đak Lak, ngành Tâm lý học, khối C); Trần Phú (sinh 1988, ngụ Phú Yên, ngành tâm lý học, khối C) và Thu Thủy( sinh 1990, ngụ Phú Yên, ngành Công tác xã hội, khối C).

“Các học sinh tuyển thẳng trên đều có kết quả học lực trong 3 năm cấp III từ khá, giỏi trở lên và hạnh kiểm tốt. Chủ yếu các em này bị tật khiếm thị”, PGS. TS Nguyễn Hội Nghĩa, Phó giám đốc ĐHQG TPHCM cho biết.

MỚI - NÓNG