Gã đàn ông 4 lần “làm chuyện người lớn” với bé gái 13 tuổi trong nhà nghỉ

TPO - Ngày 12/8, VKSND huyện Lắk (Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984, trú tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, theo Điều 145 Bộ luật hình sự hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020, Hùng có quen biết với cháu N.T.Y (SN 2006, trú tại xã Đắk Nuê, huyện Lắk), rồi nảy sinh tình cảm với nhau sau thời gian thường xuyên gọi điện, nhắn tin qua lại.

Cơ quan điều tra xác định, gần cuối tháng 3 vừa qua, Hùng đã 4 lần “làm chuyện người lớn” với cháu N.T.Y tại các nhà nghỉ ở huyện Lắk, TP Buôn Ma Thuột, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Sau khi phát hiện sự việc này, mẹ của cháu Y. đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Sau đó, Hùng đến trụ sở Công an huyện Lắk đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, bị can Hùng đã có vợ và 2 người con.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.