Gã chồng trăng hoa và yêu cầu 'có một không hai' khiến vợ chết lặng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Việc tế nhị, riêng tư như thế lẽ ra cháu phải kín đáo, mềm mỏng thì lại làm ầm ĩ, căng thẳng khiến chồng cũng bực bội, to tiếng thách đố nọ, kia thêm khó giải quyết êm thấm.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn lớn tiếng đưa ra yêu cầu tệ bạc này, cháu có thấy mình quá nóng vội trong chuyện tìm hiểu nguyên nhân chồng đi cặp bồ không? Việc tế nhị, riêng tư như thế lẽ ra cháu phải kín đáo, mềm mỏng thì lại làm ầm ĩ, căng thẳng khiến chồng cũng bực bội, to tiếng thách đố nọ, kia thêm khó giải quyết êm thấm.

Nhưng thôi bây giờ có trách cháu thế nào thì sự việc cũng đã xảy ra, bác chỉ muốn cháu bình tĩnh để sáng suốt tìm cách níu giữ tổ ấm cho mình. Bởi có xảy ra chuyện xẻ đàn, tan nghé thì người chịu thiệt thòi là con gái chung của vợ chồng cháu chứ không phải là hai cháu. Con gái còn quá nhỏ, chưa đến tuổi cắp sách đến trường, làm cha làm mẹ nên suy nghĩ cho kĩ, đừng vì một phút nóng giận, nông nổi của mỗi người mà tước đoạt điều kiện phát triển tốt nhất của trẻ cháu nhé.

Lỗi nào của mình thì tự giác nhận, tự giác sửa chữa, lỗi của chồng tha thứ được thì nên mở lòng cho chồng cơ hội. Theo bác chuyện của chồng cháu vẫn có thể tháo gỡ được nếu cháu còn tình cảm với chồng, còn cần chồng trong gia đình nhỏ của mình.

Còn không may chồng đã quyết lựa chon con đường sai trái thì chắc cháu cũng biết phải làm gì để ổn định cuộc sống còn rất dài ở phía trước cho bản thân mình và con gái còn quá trứng nước của mình. Thông cảm và chia sẻ cùng cháu, chúc cháu và con gái cháu khỏe mạnh, may mắn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.