Fillip Nguyễn khó góp mặt khi Việt Nam gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup

Fillip Nguyễn sẽ là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.
Fillip Nguyễn sẽ là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022.
TPO - Thủ môn đang chơi tại giải VĐQG Czech khó hoàn thành thủ tục đúng thời hạn để góp mặt ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan ngày 5/9 tới.  

Phong độ xuất sắc của Fillip Nguyễn đã thuyết phục được HLV Park Hang Seo và các “tuyển trạch viên” của LĐBĐVN (VFF). Trong thời gian vừa qua, VFF đã xúc tiến thủ tục để anh nhập quốc tịch, từ đó có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong sáng nay 22/7, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, thủ tục của Fillip Nguyễn vẫn chưa hoàn tất. Chính vì vậy, nhiều khả năng anh sẽ không kịp góp mặt ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, diễn ra ngày 5/9 tới. “Hiện chúng tôi đã gửi hồ sơ sang đại sứ quán Việt Nam tại Czech. Các khâu thủ tục khác cũng đang được triển khai. Tuy nhiên việc này cần thời gian nên chưa thể xong sớm”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Trong trường hợp Fillip Nguyễn không kịp góp mặt, đội tuyển Việt Nam vẫn có thủ môn Đặng Văn Lâm đang đạt phong độ cao ở Thai-League. Bên cạnh đấy, HLV Park Hang Seo vẫn còn những phương án dự phòng như thủ môn Bùi Tiến Dũng hay Nguyên Mạnh.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Việt Nam rơi vào bảng G cùng với các đội UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây dự báo là bảng đấu rất hấp dẫn và thú vị khi cả 3 đội bóng Đông Nam Á cùng rơi vào một bảng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.