HLV Park Hang Seo chạy nước rút cho vòng loại World Cup

HLV Park Hang Seo chạy nước rút cho vòng loại World Cup
TPO - Với lịch thi đấu dày đặc ở V-League, HLV Park Hang Seo sẽ phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, bắt đầu bằng trận mở màn gặp kình địch Thái Lan ngày 5/9 tới.

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á đã xác định được Việt Nam rơi vào bảng G cùng ba đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á khác là Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Đội bóng còn lại của bảng đấu là UAE đến từ khu vực Tây Á.

Bảng G trở nên rất khó lường bởi giới chuyên gia đánh giá các đội đều có trình độ ngang nhau, nên sự cạnh tranh rất quyết liệt và cơ hội mở ra cho các đội tuyển là như nhau. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận ra quân bằng chuyến làm khách trên sân đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan ngày 5/9 tới.

Đây là trận đấu quan trọng, mang nhiều ý nghĩa, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên HLV Park Hang-seo dẫn dắt Việt Nam đối đầu với đại kình kịch Thái Lan ở cấp độ đội tuyển ở một giải đấu chính thức. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị do quỹ thời gian eo hẹp bởi lịch thi đấu dày đặc của V-League.

Trận đấu muộn nhất vòng 23 V-League với 2 cặp đấu B.Bình Dương gặp SLNA và Hà Nội FC chạm trán Viettel, sẽ kết thúc vào ngày 1/9. Như vậy, một số trụ cột của tuyển Việt Nam sẽ chỉ lên hội quân với tuyển Việt Nam một ngày sau đó. Điều này đồng nghĩa với việc HLV Park Hang Seo chỉ có đúng 3 ngày để di chuyển và chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan vào ngày 5/9.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh hôm qua xác nhận với Tiền Phong sẽ không thay đổi lịch thi đấu V- League vì vòng loại World Cup. "VPF đã nghiên cứu và sắp xếp lịch thi đấu V- League một cách hợp lý nhất. Chúng ta không thể lùi hay đẩy lên đá sớm được, vì không còn một khoảng trống nào nữa. Thực sự là không còn cách nào khác bởi quỹ thời gian chỉ có vậy", ông Lê Hoài Anh cho biết.

Dù có khó khăn nhất định, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn tự tin hướng tới vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thống kê cho thấy, nhà cầm quân người Hàn Quốc toàn thắng trước các đội tuyển Đông Nam Á ở bảng G trong các lần đối đầu trước đó. 

Cụ thể, ngay sau khi nhậm chức HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã giúp cho U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Thái Lan ở M150 Cup tại Chang Arena (Thái lan) năm 2017. 

Ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam giành chiến thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình. Tại chung kết thầy trò HLV Park Hang Seo hòa 2-2 trong trận lượt đi và giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về để lên ngôi với tổng tỷ số 3-2. 

Gần đây nhất, tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam cũng lần lượt đánh bại U23 Indonesia và U23 Thái Lan với tỷ số lần lượt là 1-0 và 4-0. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.