Festival Huế 2014: Hội tụ tinh hoa văn hóa thế giới

“Điểm hẹn” của những chương trình nghệ thuật đặc sắc
“Điểm hẹn” của những chương trình nghệ thuật đặc sắc
TP - Sau một tuần lễ khởi động với nhiều hoạt động nghệ thuật hấp dẫn, tối nay (12/4), tại quảng trường Ngọ Môn (TP Huế), Festival Huế 2014 chính thức khai mạc.

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, Festival Huế 2014 đã quy tụ gần 100 chương trình nghệ thuật tiêu biểu, với 170 suất diễn.

Chương trình khai mạc diễn ra trong một không gian rực rỡ sắc màu, độc đáo về thiết kế, tập hợp những giá trị truyền thống và nghệ thuật đương đại mang hơi thở cuộc sống của nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia khắp 5 châu lục.

Trải qua 8 lần tổ chức, đây là kỳ Festival Huế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hiện diện 43 đoàn nghệ thuật quốc tế có đẳng cấp cao đến từ 5 châu lục (gồm 595 nghệ sĩ) và 23 đoàn nghệ thuật trong nước (gồm 811 nghệ sĩ, diễn viên).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.