Có 7 kết quả :

Một chiếc máy bay tàng hình J-31 chưa sơn màu của không quân Trung Quốc

Rộ tin Trung Quốc biên chế máy bay tàng hình J-31

TPO - Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 hai động cơ J-31 Thẩm Dương tiên xuất hiện trong các bức ảnh với màu sơn của Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), dẫn đến suy đoán rằng máy bay có thể được đưa vào hoạt động trong năm nay, theo Military Watch.
FC-31 đang có cơ hội trở thành tiêm kích trên hạm mới của Trung Quốc

Hải quân Trung Quốc và bài toán tiêm kích trên hạm

TPO - Hải quân Trung Quốc (PLAN) được nói là vẫn chưa quyết định có sử dụng tiêm kích Shenyang FC-31 (còn được gọi là J-31) làm tiêm kích mới hoạt động trên tàu sân bay hay chấp nhận một phiên bản cải tiến của dòng máy bay tiêm kích Chengdu J-20, đang được không quân nước này sử dụng.
FC-31 đã có những cải tiến. Trong ảnh có phiên bản FC-31 trước (phía trên) và mô hình mới (phía dưới)

Tiêm kích tàng hình Trung Quốc: Hiện đại như F-35 mà rẻ hơn rất nhiều

TPO - Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 FC-31 của Trung Quốc đã trình ra các nâng cấp mới nhất tại hội chợ hàng không Paris (Paris Air Show) đang diễn ra. Các chuyên gia Trung Quốc nói, đối với các quốc gia muốn có máy bay tàng hình tiên tiến, FC-31 vừa tương tự F-35 của Mỹ nhưng giá rẻ hơn rất nhiều và Trung Quốc khi bán không gắn kèm một số điều kiện chính trị như Mỹ.