Fan MU triển khai chiến dịch 'tổng tấn công' Old Trafford lần 2

0:00 / 0:00
0:00
Fan MU triển khai chiến dịch 'tổng tấn công' Old Trafford lần 2
TPO - Man United đang trong tình trạng báo động đỏ về một cuộc biểu tình quy mô lớn của những người hâm hộ. Và nhiều khả năng cuộc biểu tình này sẽ diễn ra trước cuộc đụng độ vào Chủ nhật trên sân nhà với Liverpool.

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tình cảnh hiện tại, bởi sự thất vọng đang leo thang tại MU. Trên các diễn đàn, mạng xã hội, hàng ngàn tài khoản đã kêu gọi nhau “tổng tấn công” Old Trafford. Họ đồng lòng bày tỏ nỗi thất vọng tràn trề với đội bóng yêu quý.

Mới nhất, MU đã thua Leicester 2-4 trong một trận đấu mà hàng thủ với dàn sao đắt giá đã mắc những sai lầm ngớ ngẩn, trong khi trên hàng công thì không có nhiều đột biến xuất hiện. Đội bóng này đã chi hơn 100 triệu bảng tăng cường lực lượng ở mùa hè vừa qua.

Họ là đội chi nhiều tiền thứ 2 ở châu Âu, đặc biệt có sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo. Vì thế, rõ ràng kết quả thua 2, thắng 4 và hòa 2 sau 8 vòng đầu Ngoại hạng Anh là đáng thất vọng với một tập thể được trang bị tốt ở từng vị trí như MU.

Fan MU triển khai chiến dịch 'tổng tấn công' Old Trafford lần 2 ảnh 1

Sự xuất hiện của Ronaldo vẫn chưa giúp MU khởi sắc

Trong bối cảnh đó, người hâm mộ đội bóng này muốn gây sức ép đòi BLĐ đội bóng phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm, mà điển hình là bổ nhiệm Ole Solskjaer, người đang có nhiều quyết định tệ hại, trong khi ở các tuyên bố lại tỏ ra lấp liếm.

Chính Jose Mourinho, sau thất bại trước Liverpool, đã mất ghế vào tay Solskjaer cách đây 3 mùa giải. Đó là lý do các fan MU muốn điều này tái hiện ở chuyến tiếp đón đại kình địch Liverpool vào cuối tuần.

Họ càng tự tin bởi trước trận đấu với chính The Kop ở mùa 2020/21, hàng ngàn fan đã tràn vào Old Trafford, dẫn đến trận đấu bị hoãn. Họ đã không gặp khó khăn vượt qua hàng rào lỏng lẻo gồm cảnh sát địa phương và nhân viên an ninh của MU.

Lần này, dường như MU cũng đã đoán định được nguy hiểm. Theo tờ Mirror, CLB này đang tham khảo ý kiến của các nhà chức trách, bao gồm cả cảnh sát Manchester để chủ động ứng phó với tình hình. Và chắc chắn các cầu thủ cũng sẽ có trách nhiệm “dẹp loạn”. Điều họ cần làm là một kết quả thuyết phục khi gặp Atalanta để xoa dịu dư luận, qua đó hạn chế nguy cơ biểu tình có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG