Đứt lìa tay vì đùa với gấu

Chuồng nuôi gấu của gia đình ông Ba. Ảnh: Người Lao Động
Chuồng nuôi gấu của gia đình ông Ba. Ảnh: Người Lao Động
Sáng 28/4, cháu Bùi Xuân Vương (28 tháng tuổi, ngụ tổ 3, khu 6, phường Hà Tu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) trong lúc chơi đùa đã thò tay vào chuồng nuôi gấu và bị gấu vồ rồi ngoạm lìa cẳng tay trái.

Tiếp đó, con gấu lôi cẳng tay bị gãy của cháu Vương vào trong chuồng cắn tiếp. Con gấu này do ông nội của cháu Vương là ông Bùi Văn Ba nuôi ngay trong khuôn viên nhà.

Các bác sĩ tại Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết Vương không thiệt mạng là may, tay trái của cháu bị gấu cắn hỏng nên không thể nối lại.

Theo ông Nguyễn Cao Lễ, Trưởng Phòng Bảo tồn thiên nhiên - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, dù loài động vật hung dữ này đã được thuần dưỡng nhưng gia đình ông Ba quá chủ quan, không bảo đảm quy định an toàn về nuôi nhốt gấu, nuôi quá gần khu dân cư.

Cháu Vương không phải là nạn nhân đầu tiên bị loài động vật hung dữ này tấn công. Trước đó, ngày 7/3, khi đang cùng các bạn tham quan tại Khu Cứu hộ gấu và Bảo vệ động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), em Tạ Duy Anh (14 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM), học sinh Trường Trung học Quốc tế Mỹ, tách nhóm và tiến sát chuồng gấu, thò tay vuốt lông gấu, bị gấu cắn xé nát vùng bắp tay phải.

Bà Võ Thị Kiều (74 tuổi, ngụ phường 13, quận 6, TP HCM) đi du lịch với gia đình đến đảo khỉ ở huyện Cần Giờ cũng bị gấu tấn công, cắn nát tay và bắp đùi khi đang đi vệ sinh ở phía sau chuồng nhốt 4 con gấu ngựa.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, hiện gia đình ông Ba đang nuôi 6 con gấu ngựa, trong đó có 4 con đã được di chuyển đến địa điểm khác và 2 con đang nuôi trong khuôn viên gia đình. Toàn bộ số gấu này nằm trong nhóm 1B (động vật quý hiếm). Điều đáng nói là cơ sở nuôi gấu này không được chi cục kiểm lâm cấp phép.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết hiện tỉnh này chỉ có 2 cơ sở nuôi gấu tập trung với số lượng trên 100 con ở TP Hạ Long và trên 30 hộ dân nuôi gấu với số lượng nhỏ lẻ. Tuy nhiên, các hộ dân đều không được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh cấp phép nuôi gấu.

Cách đây khoảng 3 tháng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu các chủ trại nuôi gấu ở TP Hạ Long đóng cửa trại, chỉ cho những người chăn nuôi, chăm sóc gấu và người có chức năng về quản lý, kiểm tra gấu mới được vào trại. Nguyên nhân là do các trại vi phạm nhiều lần trong việc tổ chức đón khách du lịch Hàn Quốc. Tại trại, du khách được chứng kiến cảnh chích hút mật gấu, nếm rượu mật gấu, mua mật gấu mang về nước.

Nhiều con gấu được nuôi bất hợp pháp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Đặng Huy Hậu, đã yêu cầu các chủ trại nuôi gấu ký cam kết không đưa đón khách du lịch tham quan trại gấu trong thời gian chưa di chuyển được số gấu nuôi ra khỏi địa bàn.

Với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị chức năng, đến nay đã có 2 cơ sở nuôi gấu tập trung bị rút giấy phép hoạt động. Trước đó, tháng 9-2007, Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 281 con gấu, trong đó có 80 con bất hợp pháp, đang được nuôi nhốt tại 6 trang trại ở TP Hạ Long.

Theo Kim Nga

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.