Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Buổi chiều cuối kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023, giao thông cửa ngõ TPHCM và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất tương đối thông thoáng.

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM, từ 17h ngày 2/1, lưu lượng phương tiện di chuyển trên tuyến đường Quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh (hướng các tỉnh miền Tây về TPHCM) bắt đầu tăng vọt. Lượng phương tiện tăng vào giờ cao điểm khiến một số nút giao thông trên Quốc lộ 1 xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ trong một số thời điểm.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 1

Lượng phương tiện đông đúc ở khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM vào buổi chiều 2/1.

Lúc 18h20 ngày 2/1, đại diện Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, hiện tại trên các tuyến đường địa bàn PC08 phụ trách, tình hình trật tự an toàn giao thông bình thường, ổn định. Các đơn vị đều đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến của đơn vị đảm trách đón người dân trở lại thành phố.

“Đường dẫn cao tốc TPHCM – Trung Lương, đường Võ Trần Chí và Quốc lộ 1 khu vực huyện Bình Chánh lưu lượng phương tiện lưu thông từ các tỉnh miền Tây về TPHCM bình thường, ổn định”- đại diện PC08 thông tin.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 2

Đội CSGT An Sương - Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC08) Công an TPHCM ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến của đơn vị đảm trách đón người dân trở lại thành phố. Ảnh: PC08 cung cấp

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 3
Lực lượng CSGT có mặt ở những nút giao thông đông phương tiện để điều tiết và hướng dẫn giao thông. Ảnh: PC08 cung cấp

Trong khi đó, ở khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố, như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, lượng phương tiện đông dần vào giờ cao điểm chiều 2/1. Một số khu vực như đường Điện Biên Phủ, cầu vượt nút giao Hàng Xanh, Nguyễn Hữu Cảnh,… xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ trong giờ cao điểm.

Các tuyến đường quanh khu vực bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13 đều đông đúc phương tiện trong giờ cao điểm nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 4

Chiều 2/1, lượng phương tiện trên các tuyến đường xung quanh bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) tăng vọt trong giờ cao điểm.

Trong chiều nay, giao thông qua phà Cát Lái (nối TPHCM – Đồng Nai) cũng khá thuận lợi và không xảy ra ùn ứ.

Trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức) cũng khá thông thoáng. Khoảng 18h cùng ngày, lượng xe từ cao tốc đổ về hướng nút giao An Phú nhiều hơn, có thời điểm xảy ra ùn ứ nhẹ ở điểm giao này.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay khá thông thoáng.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 5

Lúc 17h ngày 2/1, khu vực ga đi quốc nội - sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 6

Trong ngày 2/1, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ 115.803 hành khách với tổng số 701 chuyến bay. Cao điểm chiều tối sau 17h, lượng hành khách có mặt tại sân bay duy trì ở mức cao, từ 2000 - 2400 người/giờ.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 7

Đến khoảng 18h, lượng hành khách đi và đến tại sân bay tăng vọt. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 8

Một số quầy làm thủ tục checkin khá thông thoáng.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 9

Khu vực chờ bên ngoài ga đến không xảy ra tình trạng quá tải.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 10
Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 11

Hành khách dần đông hơn vào khung thời gian tối 2/1.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 12

Lúc 19h ngày 2/1, tình hình bên trong và bên ngoài sân bay đều thông thoáng. Hành khách đón xe taxi, xe công nghệ rời sân bay thuận lợi, chưa xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Phà Cát Lái ùn ứ do lượng người đổ về sau kỳ nghỉ lễ

Theo ghi nhận, chiều tối 2/1, lượng người quay về TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch tăng vọt. Tại phà Cát Lái (nối TPHCM – Đồng Nai), lúc 15h, lượng phương tiện tương đối ổn định.

Tuy nhiên, khoảng 16h chiều, nhiều phương tiện xếp hàng chờ kéo dài khoảng 1km. Một số tài xế cho biết, phải chờ hơn 30 phút mới có thể lên phà.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 13

Phương tiện kéo dài trên đường xuống phà Cát Lái (phía bờ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: CTV

Anh Hồ Ngọc Sang (ngụ quận 8) cho biết, đợt nghỉ Tết anh cùng gia đình đi Vũng Tàu chơi.

“Hôm nay đi về, tôi định đi đường phà Cát Lái để né điểm ùn ứ ở chỗ nút giao An Phú trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Tuy nhiên, đến phà lúc 16h30 thì thấy phải xếp hàng dài chờ đợi”- Anh Sang nói.

Theo đại diện Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị quản lý phà Cát Lái), Trong dịp nghỉ Tết, phà Cát Lái dự kiến sẽ phục vụ 60.000 lượt xe (cả xe ô tô và xe máy) mỗi ngày.

Đường về TPHCM thông thoáng trong ngày nghỉ cuối ảnh 14
Một số tài xế cho biết, phải chờ hơn 30 phút mới có thể lên phà Cát Lái. Ảnh: CTV

“Chiều 2/1, lượng lớn phương tiện đổ dồn về nên xảy ra tình trạng ùn ứ phía bờ Đồng Nai. Do đó, đơn vị đã sử dụng hết các phương tiện hiện để giải tỏa lượng khách đang chờ”- đại diện đơn vị quản lý phà Cát Lái thông tin.

Đến hơn 18h, tình trạng ùn ứ phía bờ huyện Nhơn Trạch đã giảm dần.

Trong khi đó, tại phía bờ TPHCM, giao thông trên đường Nguyễn Thị Định từ bến phà về phía hầm chui Mỹ Thủy khá thông thoáng, các phương tiện lưu thông dễ dàng.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.