Đường ống khí đốt từ Nga đến châu Âu rò rỉ nghiêm trọng, nghi do phá hoại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Châu Âu đang điều tra vụ rò rỉ hai đường ống dẫn khí đốt từ Nga chảy qua Biển Baltic trong bối cảnh cả châu Âu và Mátxcơva đều nghi ngờ đây là kết quả của hành vi phá hoại.

Các đường ống Nord Stream 1 và 2 là tâm điểm trong cuộc chiến năng lượng đang leo thang giữa châu Âu và Nga, vốn là một trong những nguyên nhân khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt, gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn của phương Tây.

Cơ quan Hàng hải Thụy Điển đã đưa ra cảnh báo về hai lỗ rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1, không lâu sau khi một lỗ rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2 gần đó được phát hiện. Sự cố khiến Đan Mạch buộc phải hạn chế tàu thuyền đi qua khu vực này và áp đặt một vùng cấm bay nhỏ.

Lực lượng vũ trang Đan Mạch đã công bố đoạn video cho thấy bọt khí nổi lên trên mặt biển. Theo đó, vụ rò rỉ khí lớn nhất đã gây ra đám bọt khí có đường kính hơn 1km.

Đường ống khí đốt từ Nga đến châu Âu rò rỉ nghiêm trọng, nghi do phá hoại ảnh 1

Bọt khí nổi lên trên mặt biển gần Bornholm (Đan Mạch) từ lỗ rò rỉ của đường ống Nord Stream 2. Ảnh: Reuters

Đường ống khí đốt từ Nga đến châu Âu rò rỉ nghiêm trọng, nghi do phá hoại ảnh 2

Lỗ rò được phát hiện sau khi đường ống Nord Stream 2 giảm áp suất đột ngột. Ảnh: Reuters

Đường ống khí đốt từ Nga đến châu Âu rò rỉ nghiêm trọng, nghi do phá hoại ảnh 3

Đường ống Nord Stream 2 chưa được đưa vào hoạt động, nhưng đã được chuẩn bị về mặt kĩ thuật nên vẫn chứa đầy khí đốt, đại diện Nord Stream cho biết. Ảnh: Reuters

"Hôm nay chúng tôi phải đối mặt với một hành động phá hoại, chúng tôi không biết tất cả chi tiết về những gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi thấy rõ ràng rằng đó là một hành động phá hoại, liên quan đến bước leo thang tiếp theo của tình hình Ukraine", Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết.

Trước đó, các nhà nghiên cứu ở Đan Mạch và Thuỵ Điển đã ghi nhận một số vụ nổ lớn ở những địa điểm rò rỉ vào thứ Hai, 26/9.

Trung tâm nghiên cứu của Đức GFZ cũng cho biết một máy đo địa chấn trên đảo Bornholm của Đan Mạch đã hai lần ghi nhận các đợt địa chấn đột biến hồi đầu tuần.

Cận cảnh các vị trí rò đường ống khí đốt. Nguồn: Twitter

Mátxcơva ngày 27/9 cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ rò rỉ, nhưng nghi ngờ rằng các đường ống này đã bị nhắm mục tiêu trong một hành động phá hoại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hiện “không thể loại trừ giả thuyết nào” về nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Ukraine gọi đây là cuộc tấn công của Nga nhằm gây bất ổn an ninh năng lượng ở châu Âu, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Đường ống Nord Stream 1 được hoàn thành vào năm 2011. Công việc xây dựng Nord Stream 2 bắt đầu vào năm 2018, và bị trì hoãn nhiều lần do áp lực chính trị và các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Đường ống được hoàn thành vào tháng 9/2021, nhưng chưa bao giờ thực sự đi vào hoạt động.

Các chuyên gia cho biết việc sửa chữa hai đường ống có thể sẽ mất tới vài năm.

Theo Reuters, RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...