Hà Nội

Đường bê tông bị phá dỡ sau hơn một tháng hoàn thành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoạn đường đất gần 1km bên hồ Đồng Đò thuộc thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) hễ mưa là lầy lội, trơn trượt, vì thế người dân đã đóng góp tiền để đổ bê tông cho sạch sẽ phục vụ việc đi lại. Thế nhưng, sau 1 tháng, địa phương đã cho phá dỡ với lý do công trình "vi phạm công trình bảo vệ thủy lợi" khiến nhiều người tiếc nuối.

Lãng phí tiền của

Báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân thôn Minh Tân, xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về việc đoạn đường phía Đông hồ Đồng Đò dài khoảng hơn 800m vừa được người dân đóng góp kinh phí gần 1 tỷ đồng để san gạt, cải tạo, đổ bê tông phục vụ việc đi lại thuận tiện nhưng đã bị địa phương phá dỡ sau 1 tháng sử dụng.

Chị Phương – người dân thôn Minh Tân cho biết, con đường này trước đây là đường đất, mỗi khi mưa lớn bị lầy lội và trơn trượt ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, tuyến đường càng xuống cấp, khiến người dân gặp nhiều khó khăn, đi lại chật vật.

Đường bê tông bị phá dỡ sau hơn một tháng hoàn thành ảnh 1Đường bê tông bị phá dỡ sau hơn một tháng hoàn thành ảnh 2

Đoạn đường phía Đông hồ Đồng Đò thôn Minh Tân, xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) mỗi khi mưa lớn bị lầy lội và trơn trượt ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ảnh: người dân cung cấp.

Do đó, người dân thống nhất tự góp kinh phí, cải tạo mặt đường phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của hơn chục hộ dân được an toàn và có xin ý kiến lãnh đạo thôn. Sau đó, trưởng thôn Minh Tân cho biết, đã xin kiến lãnh đạo xã trong cuộc họp giao ban về việc cải tạo đoạn đường và được lãnh đạo xã đồng ý.

“Khi nhận được thông tin từ lãnh đạo thôn, người dân chúng tôi góp tiền, thuê máy móc cải tạo mặt đường và đến giữa tháng 10 thì tiến hành đổ bê tông. Thế nhưng, đến giữa tháng 11/2024, chúng tôi vô cùng bất ngờ và hoang mang khi nhiều đoạn đường bị chính quyền địa phương cho người phá dỡ, bóc bỏ lớp bê tông vì cho rằng việc đổ bê tông tuyến đường là vi phạm công trình bảo vệ thủy lợi hồ Đồng Đò. Đây là con đường dân sinh, bao năm đi lại khó khăn, giờ mới cải tạo nên chúng tôi mong muốn chính quyền xem xét dừng việc phá dỡ, sửa chữa lại cho người dân đi lại”, chị Phương kiến nghị.

Bà Tý – người dân thôn Minh Tân cho rằng, việc phá bỏ đường bê tông này sẽ gây lãng phí công sức người dân. “Khi người dân bắt đầu cải tạo, đổ bê tông tuyến đường thì cơ quan chức năng không yêu cầu dừng lại, đến khi làm xong mới tiến hành cưỡng chế, phá bỏ gây lãng phí”, bà Tý đặt vấn đề.

Phá dỡ có đúng quy trình?

Theo hồ sơ của PV, khi tuyến đường làm xong cả nửa tháng, đến ngày 26/10 thì Xí nghiệp thủy lợi Sóc Sơn thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội mới có biên bản kiểm tra khu vực hồ Đồng Đò phát hiện việc đổ mặt bê tông tại Cos 40,90 – 41,57 vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi đối với 2 vị trí, không xác định đối tượng vi phạm. Trong đó, đoạn 1 có chiều dài 33m, chiều rộng 5m, chiều cao 0,2m; đoạn 2 có chiều dài 126m, chiều rộng 6m, chiều cao 0,2m.

Đường bê tông bị phá dỡ sau hơn một tháng hoàn thành ảnh 3

Đoạn đường ven hồ Đồng Đò trước (ảnh trên) và sau khi bị phá dỡ, bóc bỏ nhiều đoạn bê tông

Đến ngày 9/11 và 14/11, UBND xã Minh Trí liên tiếp ra thông báo về việc khắc phục hậu quả, khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm. Trong đó, tại thông báo 444 ngày 14/11 yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu, chậm nhất đến hết ngày 16/11, quá thời hạn trên, xã sẽ tổ chức xử lý khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu theo quy định.

Thế nhưng, theo người dân thôn Minh Tân, khi vừa có thông báo, UBND xã đã cho máy móc vào tổ chức phá dỡ con đường, và sáng 15/11, chính quyền xã tiếp tục tổ chức cưỡng chế cả những đoạn đường không có trong kế hoạch khắc phục hậu quả của UBND xã Minh Trí.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hòa - trưởng thôn Minh Tân cho rằng, việc tổ chức cưỡng chế, phá dỡ đường bê tông chưa đúng về quy trình.

“UBND xã Minh Trí không lập hồ sơ, chưa niêm yết công khai thông báo và kế hoạch cưỡng chế tại địa điểm được cho là vi phạm cũng như tại trụ sở thôn Minh Tân. Tại thông báo và kế hoạch khắc phục hậu quả (Kế hoạch 168 ngày 11/11 – PV) của UBND xã Minh Trí ghi rõ chỉ phá dỡ 2 đoạn đường nhưng thực tế đã phá dỡ thêm một đoạn thứ 3 không nằm trong kế hoạch. Sự việc này tôi cũng đã báo cáo lên UBND huyện Sóc Sơn”, ông Hòa nói.

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Bảo – Chủ tịch UBND xã Minh Trí thừa nhận trước khi cải tạo tuyến đường này lãnh đạo thôn Minh Tân cũng xin ý kiến lãnh đạo xã trong cuộc họp giao ban. Tuy nhiên, ông Bảo cho rằng, lãnh đạo thôn đã không xin ý kiến cụ thể về việc đổ bê tông tuyến đường.

Về ý kiến cho rằng, tuyến đường bê tông đổ xong, người dân đi lại cả tháng mới cưỡng chế, phá dỡ gây lãng phí, Chủ tịch UBND xã Minh Trí cho rằng, do thôn Minh Tân nằm xa trung tâm của xã Minh Trí và trung tâm của huyện Sóc Sơn nên không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

"Chúng tôi rất chia sẻ với với mong muốn của bà con thôn Minh Tân, những người lên xây dựng vùng kinh tế mới Đồng Đò. Tuy nhiên, do bất cập, khó khăn trong công tác quản lý về điều kiện tự nhiên, đất đai do nơi đây chưa có bản đồ địa chính. Cũng như do vướng mắc, trùng lấn quy hoạch rừng phòng hộ và công trình hồ thủy lợi Đồng Đò phục vụ cho nông nghiệp", ông Bảo nói.

UBND huyện Sóc Sơn cho biết, để xảy ra vi phạm nêu trên là do UBND xã Minh Trí, Hạt Kiểm lâm số 4, Xí nghiệp thủy lợi Sóc Sơn và cán bộ, công chức liên quan chậm, thiếu kiểm tra, không phát hiện kịp thời để ngăn chặn, xử lý ngay từ khi mới phát sinh, không thông tin, báo cáo, kiểm tra, xác minh xử lý vụ việc để vi phạm đã hoàn thành mới lập hồ sơ, báo cáo, đề nghị cấp trên xử lý.

Do đó, UBND huyện Sóc Sơn nghiêm túc phê bình UBND xã Minh Trí, Hạt Kiểm lâm số 4, Xí nghiệp thủy lợi Sóc Sơn và công chức được giao nhiệm vụ chậm nắm bắt thông tin, thiếu kiểm tra, không thông tin, báo cáo vụ việc, chậm và không có biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm, để vụ việc đã hoàn thành, khó khắc phục gây phức tạp tình hình.

MỚI - NÓNG
Xác minh clip người lái xe máy buông 2 tay, nằm trên yên ở Bạc Liêu
Xác minh clip người lái xe máy buông 2 tay, nằm trên yên ở Bạc Liêu
TPO - Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip dài 42 giây ghi lại cảnh 1 người điều khiển xe máy trên đường buông 2 tay và nằm trên yên xe, được cho ghi lại ở TP. Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu). Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu đã ghi nhận sự việc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nếu có.

Có thể bạn quan tâm

Triển khai một số ứng dụng mới để phục vụ hội nghị Trung ương, đại hội Đảng

Triển khai một số ứng dụng mới để phục vụ hội nghị Trung ương, đại hội Đảng

TPO - Theo Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, sẽ xây dựng, triển khai một số ứng dụng để đổi mới công tác phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại hội đảng các cấp; đồng thời nâng cấp, mở rộng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của cơ quan đảng để kết nối các hệ thống thông tin trong cơ quan đảng... 
Đề xuất bỏ quy định về ngạch công chức

Đề xuất bỏ quy định về ngạch công chức

TPO - Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định về ngạch công chức tại Luật Cán bộ công chức hiện hành gồm: Ngạch công chức và bổ nhiệm vào ngạch công chức; chuyển ngạch công chức; nâng ngạch công chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức; các nội dung liên quan đến ngạch công chức.
Hà Nội: Bầu trời Thủ đô mù mịt trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hà Nội: Bầu trời Thủ đô mù mịt trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TPO - Sáng 6/4 (tức mùng 9/3 Âm lịch), ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn hạn chế, giao thông khó khăn. Thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân mà còn gây trở ngại cho các hoạt động tham quan, vui chơi và lễ hội trong dịp nghỉ lễ