TPO - Sau khi doanh nghiệp thực hiện dự án nạo vét để lấy đất cát, nhiều hồ thuỷ lợi ở tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa đã bị đào bới tan nát. Nhiều người dân còn đưa máy móc vào đào trộm đất cát đưa đi bán khi việc quản lý hồ thuỷ lợi bị buông lỏng.
TPO - Nhiều câu hỏi về số lượng đất cát tại hai dự án nạo vét lòng hồ thuỷ lợi Am Chúa (huyện Diên Khánh) và Hoa Sơn (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Trong số khi lượng đất nạo vét tại hồ Am Chúa được đơn vị thi công chở đi san lấp khắp nơi trên địa bàn huyện Diên Khánh, đơn vị thi công nạo vét tại hồ Hoa Sơn lại xuất hoá đơn trước khi bán cát cho các nhà thầu làm đường cao tốc tại địa phương.
TPO - Năm 2024, Hà Nội phát hiện tới 231 vụ vi phạm mới liên quan đến an toàn các công trình thủy lợi. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn hàng nghìn vi phạm trước đó chưa được xử lý.
TPO - Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ với công trình đầu mối hồ chứa nước Sông Cái, Ninh Thuận có dung tích chứa 219 triệu m3 nước. Đây cũng là hệ thống nước tự chảy hiện đại nhất Việt Nam và khu vực hiện nay, điều tiết nước tưới thông qua đường ống kín, điều khiển bằng công nghệ SCADA, giúp tỉnh Ninh Thuận hiện thực hóa chủ trương xây dựng hệ thống liên hồ chứa.
TPO - Đoạn đường đất gần 1km bên hồ Đồng Đò thuộc thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) hễ mưa là lầy lội, trơn trượt, vì thế người dân đã đóng góp tiền để đổ bê tông cho sạch sẽ phục vụ việc đi lại. Thế nhưng, sau 1 tháng, địa phương đã cho phá dỡ với lý do công trình "vi phạm công trình bảo vệ thủy lợi" khiến nhiều người tiếc nuối.
TPO - Chợ 'đầu mối' La Khê là chợ bán buôn thủy sản lớn trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội), tuy nhiên chợ lại đang được xây dựng trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Cùng với đó là nhiều công trình lều lán, ki ốt lấn chiếm trái phép.
TPO - Sau 15 năm, Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng xây dựng tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An vẫn chưa thể hoàn thiện đi vào hoạt động như dự kiến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.550 tỷ đồng. Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan tới công trình này.
TPO - Trong quá trình kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến công trình thủy lợi, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm hình sự, cần chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý.
TPO - Trên địa bàn TPHCM hiện có 32 điểm sạt lở, đe dọa đến sự an toàn của các công trình và tài sản, tính mạng của người dân trong mùa mưa lũ. Thành phố đang tập trung nhiều giải pháp nhằm cảnh báo và thực hiện các phương án chống sạt lở.
TP - Cơ quan chức năng đã lập biên bản đối với Công ty cổ phẩn cơ khí chế tạo Đại Dũng Nghi Sơn (Thanh Hóa) vì quá trình xây dựng nhà máy đã phá hơn 100 m kênh thủy lợi dẫn nước tưới tiêu cho 14 ha đất nông nghiệp.
TPO - Người dân thuê máy múc tự ý cuốc đồi lấy đất để san lấp nhiều diện tích đất nông nghiệp tại thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình (Yên Bái).
TP - Không thể phủ nhận lợi ích mà những công trình thủy lợi ở Gia Lai đem lại. Tuy vậy, vẫn còn nhiều công trình chưa phát huy hết năng lực tưới như thiết kế ban đầu. Cần khai thác sớm những “quả bom nước” trước khi nó xuống cấp, hư hại.
TPO - Cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương vận hành các hồ chứa theo đúng quy trình được phê duyệt. Các hồ chứa cần bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du.
TPO - Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát phương án sản xuất điện trong bối cảnh xảy ra thiếu nước tại các hồ thủy điện để có phương án chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.
TPO - Huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang có 54 cống ngăn mặn nhưng chỉ có 2 cống lớn được vận hành, các cống còn lại hầu như không hoạt động từ nhiều năm nay.
TPO - UBND huyện Sóc Sơn vừa thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng; với mục tiêu trước mắt là tập trung rà soát, xử lý các vi phạm thuộc địa bàn 6 xã nêu trên, đặc biệt là tại xã: Minh Trí, Minh Phú.
TPO - Công trình Âu thuyền Tắc Thủ được đưa vào sử dụng từ năm 2006, với kinh phí đầu tư gần 80 tỷ đồng nhưng không được vận hành và bảo trì thường xuyên nên đã xuống cấp, hư hỏng không còn sử dụng được.
TPO - Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh TT-Huế vừa phát đi cảnh báo về tình hình thời tiết trên địa bàn diễn biến xấu trong những ngày tới, xuất hiện mưa lớn lên đến 300mm, có thể kèm lũ lụt trái mùa nguy hiểm.
TP - Gần 30 năm trước, người dân xã Đức Giang, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) bất ngờ phát hiện bãi cọc gỗ trong quá trình khai thác đất làm công trình thủy lợi. Đến nay, bãi cọc gỗ này vẫn còn là một bí ẩn.
TP - Hàng loạt công trình thủy lợi ở Đắk Lắk, Đắk Nông được đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ vốn ngân sách và vốn vay ngân hàng nước ngoài để xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết công trình đều chậm tiến độ, thi công cẩu thả dẫn đến bị hư hỏng.
TP - Dự án hồ chứa nước Bản Mồng trong quá trình triển khai đã tận dụng tối đa khoa học kỹ thuật tiên tiến, sử dụng vật liệu hợp lý, mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, đây là công trình đầu tiên của Bộ NN&PTNT ứng dụng công nghệ tro bay với bê tông thường trong thi công, giúp tiết kiệm chi phí hàng chục tỷ đồng.
TP - Hệ thống kênh dẫn của Dự án thủy lợi Plei Keo ở tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng đáng lẽ phải hoàn thành trước năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu và xuống cấp nghiêm trọng.
TP - Công trình thủy lợi Nút Riêng (xã Albá, huyện Chư Sê, Gia Lai) có tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng, vừa xây dựng xong nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao đã bị hỏng nghiêm trọng.
TPO - Tại kỳ họp thứ 52 diễn ra vào ngày 29/11/2018 của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk (gọi tắt là Cty thủy lợi Đắk Lắk) vì có những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác.
TPO - 29 người chết, mất tích và bị thương, tài sản thiệt hại ước khoảng 200 tỷ đồng - con số hậu quả bởi mưa lũ những ngày vừa qua tại nhiều địa bàn vùng cao tỉnh Yên Bái tính đến 9h sáng nay.
TP - Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo Quyết định số 1937/ QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông với nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi được giao trên địa bàn tỉnh. Công ty hiện quản lý khai thác 200 công trình, trong đó có 170 hồ chứa, 18 đập dâng, 05 hệ thống trạm bơm, 06 hệ thống kênh tiêu và 01 công trình chuyển nước.
TP - Tại Thanh Hóa, nhiều công trình thủy lợi vừa và nhỏ ở các huyện miền núi được thiết kế, đầu tư xây dựng để tưới nước cho hàng chục héc ta, nhưng thực tế chỉ tưới được vài héc ta.
TPO - Ngày 19/2, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn 3, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Đoa (Gia Lai) xây dựng công trình thanh niên “Hệ thống cấp nước tự chảy” tại làng Kon Jốt, xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa.