Dùng xiên đâm xuyên bụng một thanh niên vì... ngứa mắt

Cây xiên nướng thịt mà Rin dùng đâm anh Quế
Cây xiên nướng thịt mà Rin dùng đâm anh Quế
"Ngứa mắt" vì thấy nhóm thanh niên nhìn khi mình té xe máy, Rin dùng xiên nướng thịt tại quán nhậu ven đường đâm vào bụng khiến anh Quế trọng thương.

Ngày 23/5, Công an huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

Trước đó chiều 20/5, anh Phạm Hồng Quế (31 tuổi, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn) đến một quán ở xã Quế Thuận (huyện Quế Sơn) để nhậu với bạn.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Nguyễn Thành Rin (21 tuổi, trú xã Quế Thuận) chạy xe máy đến trước quán nhậu này thì bị té ngã trong lúc quay đầu xe. Thấy Rin ngã, nhóm của anh Quế nhìn ra. Phát hiện mọi người nhìn mình, Rin “ngứa mắt” nên dùng vỏ chai bia lấy ở một tiệm internet gần đó ném tới tấp vào quán nhậu rồi bỏ đi.

Khoảng 5 phút sau, Rin quay trở lại và cầm theo một cây xiên nướng thịt đâm vào bụng anh Quế trọng thương. Nạn nhân được bạn bè đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cấp cứu.

Còn Rin, sáng hôm sau bị Công an huyện Quế Sơn triệp tập để lấy lời khai, xử lý.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.