Lừa dối tình cảm, người đàn ông bị đâm xuyên bụng

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.
Nghi phạm tại cơ quan điều tra.
Cho rằng bị lừa dối tình cảm, lấy trộm tiền bạc, người phụ nữ 50 tuổi ở Vĩnh Long ra chợ mua dao rồi tìm người tình để “xử”.

Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thuỷ (50 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, Thuỷ và Lê Văn Chính (55 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) cùng đi lựa khoai với nhau ngoài đồng. Thời gian làm chung, cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm. Sau đó, Thuỷ cho rằng Chính đã lừa dối tình cảm, lấy trộm tiền của mình nên ra chợ mua dao trả thù.

Sáng 17/2, Thuỷ chạy xe đi tìm thì gặp Chính đang đánh bi-da ở ấp Tân Lập (xã Tân Thành) Cơn thù hận nổi lên, Thuỷ dùng dao đâm vào hông bên phải của người tình. Chính bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tật của Lê Văn Chính là 45%. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Thuỷ để điều tra.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.