Dừng xây dựng cầu Mã Đà băng rừng nối Bình Phước và Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu xây dựng cầu đường Mã Đà nối Bình Phước và Đồng Nai, khả năng bị UNESCO rút danh hiệu Mã Đà là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Mặt khác, dự án là chủ trương của Bình Phước nhưng vấp phải sự phản đối từ phía Đồng Nai.

Ngày 10/12, thông tin từ HĐND tỉnh Bình Phước cho biết, nơi đây vừa thông qua Nghị quyết về việc không xây dựng cầu Mã Đà, thay vào đó là dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 753 giai đoạn 1 (đoạn từ ngã tư Sóc Miên, TP Đồng Xoài đến đường Đồng Phú và Bình Dương).

Chiều dài toàn tuyến đường này sẽ được điều chỉnh xuống còn13km (trước đó là 29km). Bên cạnh việc không xây cầu Mã Đà, Bình Phước điều chỉnh vốn từ 655 tỷ đồng xuống còn 480 tỷ đồng.

Lý do phải điều chỉnh dự án xây dựng cầu Mã Đà vì phía tỉnh Đồng Nai không thống nhất nên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Mặt khác, do dự án phải đi qua rừng, nếu làm đường khả năng bị UNESCO rút danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới là rất cao.

Trước đó, khi nghe tin Bình Phước có chủ trương xây dựng cầu Mã Đà, giới đầu tư bất động sản đã đẩy giá đất quanh khu vực, tạo nên cơn “sốt đất” ảo.

Dừng xây dựng cầu Mã Đà băng rừng nối Bình Phước và Đồng Nai ảnh 1

Vị trí trước đây dự kiến xây dựng cầu Mã Đà

HĐND tỉnh Bình Phước cho biết, đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện mạnh mẽ các giải pháp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, trên mức bình quân của cả nước.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối vùng. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp gắn với phát triển đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.