Dùng đội hình mạnh nhất, ĐT Indonesia vẫn không thắng được đội hạng bét

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong buổi tối mà Việt Nam đã nhẹ nhàng đánh bại ĐT Afghanistan 2-0 dù không tung ra đội hình mạnh nhất thì tuyển Indonesia, với tất cả những quân bài chủ lực của mình, đã bất lực trước Bangladesh, đội tuyển đứng tận thứ 188 thế giới.
Dùng đội hình mạnh nhất, ĐT Indonesia vẫn không thắng được đội hạng bét ảnh 1

Trên BXH FIFA, Bangladesh đứng thứ 188 thế giới, là đội có thứ hạng thấp thứ 6 ở châu Á, chỉ hơn Brunei, Pakistan, Timor Leste, Sri Lanka và Guam. Trong lịch sử, đội tuyển Nam Á này thường xuyên nhận những thất bại đậm đà. Thế nhưng họ vẫn đứng vững trước tuyển Indonesia của những Asnawi, Baggott, Marc Klok, Evan Dimas, Ferdinan, Lilipaly…

Đây đều là những cái tên sáng giá nhất của bóng đá Indonesia. Thiếu vắng duy nhất của họ trong trận này chỉ là việc Egy Maulana không thể ra sân do chấn thương gặp phải hồi SEA Games. Nhưng lực lượng như vậy vẫn giúp Indonesia được đánh giá vượt trội so với Bangladesh.

Thực tế là họ đã tạo ra thế trận vượt trội, làm chủ cuộc chơi suốt thời gian bóng lăn. Indonesia uy hiếp khung thành Bangladesh ngay phút 12 qua cú đá của Saddil Ramdani, tiếc rằng cú sút của anh vẫn bị thủ môn Bangladesh đẩy ra. Sau đó là liên tiếp các pha bắn phá khác.

Cả trận, Indonesia dứt điểm 12 lần nhưng không một lần thành công. Họ cũng thiếu may mắn, nhất là ở pha bóng phút 65. Stefano Lilipaly đã có cơ hội đánh đầu ở cự ly gần và bóng đi rất căng. Song không biết bằng cách nào đó, thủ thành Rahman vẫn có thể cứu thua cho đội bóng đứng dưới ĐT Việt Nam tới gần 100 bậc.

Dùng đội hình mạnh nhất, ĐT Indonesia vẫn không thắng được đội hạng bét ảnh 2

Các chân sút Indonesia bất lực trước thủ thành Rahman của Bangladesh

Tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận, mang đến nỗi thất vọng tràn trề cho Indonesia. Như vậy sau AFF Cup 2020, Indonesia chỉ thắng được đúng Timor Leste. Gặp Bangladesh là bài kiểm tra trước khi lên đường sang Kuwait tham dự vòng loại Asian Cup 2023, và Indonesia thực sự đã “trượt” bài kiểm tra này.

Tại giải đấu sắp tới, họ chung bảng với Jordan và Kuwait, hai đội bóng được đánh giá cao hơn khá nhiều. Do đó, hoàn toàn có khả năng Indonesia lại gây thất vọng cho NHM nước nhà với việc bị loại, phải nhìn Việt Nam (chắc chắn có vé dự VCK), Thái Lan, Philippines hay cả Malaysia (nhiều khả năng có vé) đến Cúp châu Á 2023 tranh tài.

Cũng trong loạt trận giao hữu tối qua, ĐT Singapore đã nhận thất bại 0-2 trước Kuwait. Như vậy tối 1/6, chỉ Việt Nam và Malaysia (hạ Hong Kong 2-0) là những đội Đông Nam Á giành chiến thắng.

MỚI - NÓNG