Hà Nội:

Dừng cấp giấy đi đường tại phường Chương Dương

0:00 / 0:00
0:00
Người dân phải quay đầu tại chốt kiểm soát đầu phố Cầu Đất vì không có giấy đi đường.
Người dân phải quay đầu tại chốt kiểm soát đầu phố Cầu Đất vì không có giấy đi đường.
TPO - Sau phản ánh của báo chí và dư luận, UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu phường Chương Dương dừng cấp giấy đi đường. Hiện phường đang chờ hướng dẫn mới để thực hiện.

UBND quận Hoàn Kiếm vừa có thông tin liên quan đến việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội tại phường Chương Dương sau khi điều chỉnh khu vực cách ly y tế.

Theo đó, tối 15/8, UBND quận Hoàn Kiếm phát thông báo về việc thu hẹp phạm vi và điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại địa bàn phường Chương Dương sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa thống nhất.

Trước nhu cầu của nhân dân, sáng 16/8, Sở Chỉ huy PCD COVID-19 phường Chương Dương đã cấp giấy ra vào cho người dân chưa đúng quy định, hướng dẫn của thành phố và quận.

Qua rà soát, tiếp thu ý kiến, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Sở Chỉ huy PCD COVID-19 phường Chương Dương dừng việc cấp giấy ra vào, tiếp tục tuyên truyền nhân dân và hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài viết phản ánh việc sáng 16/8, rất đông người dân phường Chương Dương đã ra khỏi nhà để ra ngoài địa bàn phường sau khi được điều chỉnh khu vực cách ly. Tuy nhiên, người dân tập trung đông tại gần UBND phường để xin giấy đi đường khiến khu vực trên thành điểm tụ tập đông người, nguy cơ lây lan dịch bệnh.

MỚI - NÓNG