Đức tuyên bố không có kế hoạch gửi tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, nước này sẽ xem xét chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine, nhưng không có kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa Taurus.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trong một cuộc phỏng vấn với DW hôm 5/6 cho biết Berlin không có kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev. Ông nói: "Không phải lúc này và chúng tôi không nghĩ đến việc làm điều đó".

Đức tuyên bố không có kế hoạch gửi tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine ảnh 1

Về khả năng cung cấp máy bay chiến đấu, ông Boris Pistorius nói: "Hiện tại chúng tôi đang trong giai đoạn cân nhắc và kiểm tra những gì có thể làm. Và tôi nghĩ Berlin sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần tới".

Đức cũng tiếp tục củng cố sức mạnh cho Lực lượng vũ trang Ukraine bằng các loại vũ khí và thiết bị quân sự khác trong gói viện trợ quân sự 2,7 tỷ USD được công bố hôm 13/5.

Vào tháng 5/2023 Ukraine đã đề nghị Đức cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho nước này. Giới chức Berlin cho biết họ đã nhận được yêu cầu từ Kiev, tuy nhiên, không có thông tin chi tiết về số lượng tên lửa mà Kiev yêu cầu.

Taurus là sản phẩm của liên doanh giữa MBDA Deutschland của Đức và công ty Saab Bofors Dynamics AB của Thụy Điển. Tên lửa hành trình phóng từ trên không này được thiết kế để gây sát thương cho các mục tiêu ở cự ly lên tới 500 km.

Taurus có chiều dài 5m, sải cánh 2,1m, trọng lượng 1.400kg, vận tốc cận âm khoảng 1.100km/h. Tên lửa trang bị đầu đạn kép MEPHISTO nặng 500 kg có thể xuyên thủng lớp bê tông dày tới 6m với độ chính xác tới 2-3 m.

Khoảng 10 năm trước, Bộ Quốc phòng Đức đã đặt hàng 600 tên lửa Taurus, với khoảng 150 quả hiện đã sẵn sàng để sử dụng. Những tên lửa này được coi là tương tự như tên lửa Storm Shadow của Anh, tuy nhiên chúng có tầm bắn xa hơn.

Theo Defense Express
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.