Ukraine xác nhận quân đội đang tiến công theo nhiều hướng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết hôm thứ Hai rằng cuộc tấn công của quân đội nước này “đang diễn ra trên nhiều hướng”.
Ukraine xác nhận quân đội đang tiến công theo nhiều hướng ảnh 1

Binh sĩ Ukraine ở gần Bakhmut ngày 5/6. Ảnh: AP

“Không chỉ Bakhmut. Cuộc tấn công đang diễn ra trên nhiều hướng. Chúng tôi hạnh phúc khi giành được từng mét. Hôm nay là một ngày thành công cho các lực lượng của chúng tôi”, bà nói.

Trước đó, Thứ trưởng Maliar cho biết trên Telegram rằng quân đội nước này đang “tiến hành các hoạt động tấn công” ở mặt trận phía Đông và đã “tiến thêm khoảng 200 đến 1.600 m xung quanh các khu định cư Orikhovo-Vasylivka và Paraskoviivka ở phía bắc Bakhmut, khoảng 100 đến 700 m xung quanh Ivanivske và Klishchiivka, ở phía Tây Nam của thành phố”.

Một sĩ quan Ukraine được triển khai trong khu vực cho biết lữ đoàn của ông đang "tiến lên dần dần".

Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên của nhóm quân phía Đông Ukraine, cũng nói về “một cuộc tấn công của Ukraine ở sườn phía Nam và phía Bắc của Bakhmut”.

“Những hoạt động này đã thành công”, ông Cherevatyi nói.

Ukraine xác nhận quân đội đang tiến công theo nhiều hướng ảnh 2

Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã lên tiếng chúc mừng lực lượng đang chiến đấu ở Bakhmut.

“Tôi biết ơn mọi chiến binh, tất cả những người bảo vệ của chúng tôi, những người đã mang lại cho chúng tôi những tin tức mà tất cả chúng tôi đang chờ đợi ở hướng Bakhmut. Làm tốt lắm, các chiến binh", ông Zelenksy nói trong bài phát biểu qua video.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.