Đức sẽ đưa hai tàu chiến đến châu Á trong năm sau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đức sẽ điều hai chiến hạm đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ngày 4/6.
Đức sẽ đưa hai tàu chiến đến châu Á trong năm sau ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểu bên lề Đối thoại Shangri-La ngày 3/6. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Pistorius nói rằng các quốc gia cần đứng lên vì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng.

“Vì mục tiêu đó, Chính phủ liên bang Đức đã đưa một tàu khu trục đến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương năm 2021, và một lần nữa vào năm 2024, chúng tôi sẽ triển khai các khí tài quân sự trên biển, lần này là một tàu khu trục và một tàu tiếp tế đến khu vực”, ông Pistorius cho biết.

Bộ trưởng Đức khẳng định, việc điều động này không nhằm vào quốc gia nào.

“Ngược lại, việc triển khai các tàu đó đóng góp cho việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà chúng ta đã ký kết, và chúng ta hưởng lợi từ đó, có thể là Địa Trung Hải, Vịnh Belgal hay Biển Đông”, ông nói.

Với việc gia tăng hiện diện quân sự ở khu vực, Đức đang cố gắng cân bằng giữa các lợi ích kinh tế và an ninh, khi Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất của Berlin.

Năm 2021, một tàu chiến Đức vào Biển Đông lần đầu tiên trong gần 20 năm, trong bối cảnh gia tăng lo ngại ở phương Tây trước những tham vọng của Trung Quốc trên biển.

Khoảng 40% hàng hoá ngoại thương của châu Âu được vận chuyển qua Biển Đông.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.