Đưa thanh niên sau cai nghiện, thanh niên yếu thế hòa nhập với cộng đồng

Nghệ sĩ Xuân Bắc và diễn viên Anh Thư tham gia diễn đàn “Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích”.
Nghệ sĩ Xuân Bắc và diễn viên Anh Thư tham gia diễn đàn “Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích”.
TPO - Chiều ngày 11/12, sau phiên trọng thể, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tham gia phiên thảo luận với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích”.

Anh Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chủ trì diễn đàn đánh giá: “Công tác giáo dục, cảm hóa và xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy được tổ chức Hội các cấp quan tâm, chú trọng. Tổ chức Hội các cấp đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế giúp các đối tượng thanh niên trên sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Đưa thanh niên sau cai nghiện, thanh niên yếu thế hòa nhập với cộng đồng ảnh 1 Anh Ngô Thế Hoàn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, chủ trì diễn đàn. Ảnh: Đức Văn
Đóng góp ý kiến tại diễn đàn, Chị Nguyễn Quỳnh Trang - Bí thư quận Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng: “ Việc đưa những người yếu thế hòa nhập với cộng đồng là rất quan trọng. Trên địa bàn quận đã thành lập câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”. Hiện nay câu lạc bộ có 20 thành viên, bao gồm 19 nam và 01 nữ, hầu hết là thanh niên sau cai nghiện. Và rất vui mừng vì số lượng thành viên ngày càng ít đi. Hàng tháng câu lạc bộ đều tổ chức sinh hoạt, giao lưu giữa thành viên với đoàn viên thanh niên trên địa bàn nhằm giáo dục và định hướng giúp họ dễ dàng hòa nhập với cuộc sống”.
Đưa thanh niên sau cai nghiện, thanh niên yếu thế hòa nhập với cộng đồng ảnh 2 Chị nguyễn Quỳnh Trang, Bí thư quận Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng: “ Việc đưa những người yếu thế hòa nhập với cộng đồng là rất quan trọng. ảnh: Đức Văn

Chị Trang cho biết thêm, Hội LHTN quận Hoàng Mai thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các phiên tòa lưu động nhằm giáo dục pháp luật cho thanh niên, định hướng họ sống đẹp, sống có ích. Bên cạnh đó chị Trang đề xuất, cần phải đổi mới phương thức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, cùng với việc tiếp nhận thông tin một chiều từ phía tuyên truyền viên thì cần phải có những biện pháp lắng nghe ý kiến phản hồi.

Đưa thanh niên sau cai nghiện, thanh niên yếu thế hòa nhập với cộng đồng ảnh 3 Nghệ sĩ Xuân Bắc và diễn viên Anh Thư tham gia diễn đàn “Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích”. Ảnh: Đức Văn
Đưa thanh niên sau cai nghiện, thanh niên yếu thế hòa nhập với cộng đồng ảnh 4 Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Đức Văn
Đưa thanh niên sau cai nghiện, thanh niên yếu thế hòa nhập với cộng đồng ảnh 5 
Phát biểu kết thúc diễn đàn, Anh Ngô Thế Hoàn kết luận, diễn đàn đã tiếp thu được 12 ý kiến từ phía các đại biểu. Các ý kiến đều bám sát với chủ đề, là đề xuất, căn cứ để báo cáo lên Đại hội.
MỚI - NÓNG