Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia

TPO - Chương trình khởi nghiệp từ OCOP nhằm đưa các sản phẩm địa phương, kể cả sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm liên quan đến kinh tế nông thôn có thể trở thành sản phẩm của vùng, thậm chí là của quốc gia, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị.

Sáng 8/1, tại Trường Đại học Nông lâm TPHCM, Trung ương Đoàn phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ phát động Chương trình Khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong thanh niên, sinh viên.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đến dự buổi lễ.
Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia ảnh 1 Khoảng 2.000 bạn trẻ tham gia buổi lễ phát động Chương trình Khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong thanh niên, sinh viên
Đây là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình Khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là OCOP) là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện; hạn chế tình trạng di cư từ nông thôn ra thành phố, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chương trình khởi nghiệp từ chương trình OCOP trong thanh niên, sinh viên được thực hiện với 5 mục tiêu, cụ thể: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên về vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế nông thôn, sản xuất nông nghiệp trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hiểu đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP; Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, thanh niên các địa phương tích cực tham gia Chương trình OCOP trong thời gian tới, trong đó tập trung vào ươm mầm doanh nhân tương lai; Tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên được tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp; Hun đúc ý chí và tinh thần khởi nghiệp qua các hoạt động giao lưu với các doanh nhân thành đạt.

Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia ảnh 2

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giới thiệu những nội dung cốt lõi của chương trình OCOP 

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đánh giá chương trình này chính là cơ hội, hướng đi tốt cho thanh niên vươn lên lập nghiệp, tham gia phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Anh Lê Quốc Phong bày tỏ sự tin tưởng rằng khởi nghiệp của thanh niên, sinh viên Việt Nam, đặc biệt là khởi nghiệp từ chương trình OCOP sẽ là hướng đi hiệu quả, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia ảnh 3

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của hoạt động khởi nghiệp từ các sản phẩm có yếu tố nông nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, cho biết sau gần 10 năm Đảng và Nhà nước thực hiện chủ trương xây dựng Nông thôn mới để thực hiện Nghị quyết về Tam nông, đã có 42,3% số xã trên toàn quốc đạt chuẩn Nông thôn mới, có 61 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, có 3 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới là Đồng Nai, Nam Định, Đà Nẵng.

Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia ảnh 4 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam thực hiện nghi thức phát động chương trình OCOP  
Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia ảnh 5 Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam ký kết kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong thanh niên, sinh viên giai đoạn 2019-2020 giữa hai đơn vị 
Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia ảnh 6 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham quan, tìm hiểu các sản phẩm kinh tế nông thôn tham gia triển lãm tại Trường ĐH Nông lâm TPHCM

Theo Phó Thủ tướng, xuất phát từ thực tiễn triển khai hiệu hiệu quả chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” ở đất nước Nhật Bản và lan rộng đến hơn 43 quốc gia khác, Chính phủ và Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã phê duyệt chương trình OCOP nhằm đưa các sản phẩm địa phương, kể cả sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm liên quan đến kinh tế nông thôn, sau khi được gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu, các sản phẩm có tính chất địa phương có thể trở thành sản phẩm của vùng, thậm chí là của quốc gia, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phấn khởi cho biết, dù mới được Chính phủ phê duyệt và triển khai tại hơn 30 địa phương trong cả nước kể từ tháng 5/2018, đã có rất nhiều sản phẩm OCOP trong cả nước đạt chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả cạnh tranh. Đáng kể, nhiều ông chủ doanh nghiệp, tập đoàn bán lẻ quốc tế và trong nước trực tiếp đến nông thôn tìm kiếm sản phẩm OCOP để đưa vào siêu thị của mình. Tại nhiều thành phố triển khai chương trình, đời sống nông dân ổn định, khấm khá hơn.

“Đề nghị T.Ư Đoàn và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về chương trình để qua đó tìm kiếm, phát hiện các mô hình tốt, cách làm hay trong thanh niên, sinh viên. Mặt khác, thanh niên, sinh viên cũng tích cực khởi nghiệp các sản phẩm liên quan đến OCOP gắn với yếu tố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đưa hàm lượng KHCN và quản trị mới vào sản phẩm, thổi hồn cho các sản phẩm địa phương mang tính chất toàn quốc, thậm chí toàn cầu”, ông Vương Đình Huệ yêu cầu.

Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia ảnh 7

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung ương Đoàn 
chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô giáo Trường ĐH Nông lâm trong khuôn khổ buổi lễ

Cũng theo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hiện Chính phủ đang xây dựng một nguồn quỹ đầu tư mạo hiểm để triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài trợ vốn cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo được xét chọn có tính khả thi cao. Vì vậy, Chính phủ kiến nghị T.Ư Đoàn và Bộ NN&PTNN hằng năm quan tâm xét chọn, giới thiệu các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu với các quỹ đầu tư mạo hiểm của tư nhân, quỹ đầu tư thiên thần và kể cả quỹ đầu tư mạo hiểm của Chính phủ nhằm mục tiêu giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp này có thêm nguồn lực phát triển.

Đưa sản phẩm chương trình khởi nghiệp OCOP thành thương hiệu quốc gia ảnh 8

Tọa đàm "Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp từ OCOP" 

Trong khuôn khổ lễ phát động Chương trình Khởi nghiệp từ OCOP trong thanh niên, sinh viên, cũng tại Trường ĐH Nông lâm TPHCM đã diễn ra toạ đàm "Thanh niên, sinh viên khởi nghiệp từ OCOP"; triển lãm các sản phẩm OCOP của một số doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ngày 7/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - gọi tắt là Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 thực hiện trên phạm vi cả nước.