Đưa ba thanh thiếu niên bị bóc lột sức lao động về nhà

Ba thanh thiếu niên là người dân tộc Xê Đăng bị lừa đi lao động. Ảnh: Tuổi trẻ
Ba thanh thiếu niên là người dân tộc Xê Đăng bị lừa đi lao động. Ảnh: Tuổi trẻ
TP - Ngày 10/9, ông Đặng Duy Ba, Phó trưởng phòng LĐTB - XH huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, Phòng đã tổ chức đón 3 thanh thiếu niên là người dân tộc Xê Đăng bị lừa đi lao động và tố cáo ông chủ ép làm việc nặng nhọc, không trả lương, về để bàn giao cho địa phương, gia đình. 

Ngoài việc tố chức đưa đón các em từ Trung tâm Công tác xã hội về tận xã, mỗi em còn được hỗ trợ 500.000 đồng, được mua sắm áo quần mới, giày dép trước khi về nhà.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 4/9, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận nhóm thanh thiếu niên gồm Hồ Văn Băng (21 tuổi), Hồ Văn Đồi (14 tuổi) và Hồ Văn Điếu (15 tuổi, cùng trú tại thôn 4, xã Trà Linh, Nam) từ Phòng LĐ-TB&XH huyện Hiệp Đức.

Theo lời kẻ của cả ba thanh thiếu niên, họ bị một phụ nữ tên Năm đến mở quán tại địa phương giới thiệu đi lao động khai thác keo ở xã Bình Trị (Thăng Bình, Quảng Nam) với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Ngày 20/7, cả ba được đưa đến một chủ trại tên Phước ở xã Bình Trị để khai thác keo. Tuy nhiên, làm việc hơn 1 tháng, chủ trại không trả lương. Khi cả ba yêu cầu về nhà thì bị dọa nạt, tịch thu điện thoại.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.