Du thuyền, nhà nổi Hồ Tây vẫn tấp nập trước 'lệnh cấm'

Các du thuyền, nhà nổi, công trình vi phạm vẫn tồn tại sau "lệnh" di chuyển, tháo dỡ
Các du thuyền, nhà nổi, công trình vi phạm vẫn tồn tại sau "lệnh" di chuyển, tháo dỡ
TPO - Theo kế hoạch, ngày 20/2, chủ các cơ sở kinh doanh phải tự phá dỡ, di dời các hạng mục vi phạm tại khu vực bến thủy hồ Tây. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay (22/2), nhiều du thuyền, nhà nổi vẫn mở cửa đón khách ra vào công khai.

Thống kê của UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, hiện quận Tây Hồ có 13 đơn vị kinh doanh, hoạt động tại khu vực hồ Tây. Phương tiện thủy hoạt động trên hồ Tây gồm nhiều chủng loại, kích thước đa dạng với: 8 tàu du lịch, một tàu thể thao; 13 xuồng máy (cano); 10 thuyền chèo tay; 115 vịt đạp nước; 3 bến đợi, 4 nhà nổi, 9 sàn nổi, phao nổi; 16 cầu dẫn, sàn cứng (không có thiết kế, đăng kiểm).

Du thuyền, nhà nổi Hồ Tây vẫn tấp nập trước 'lệnh cấm' ảnh 1

Tất cả du thuyền, phương tiện thuỷ ở khu vực bến thuỷ hồ Tây đều đã hết hạn, quá hạn đăng kiểm

Kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành đối với giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của tất cả các công trình từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi đều hết hạn, giấy đăng kiểm của một số phương tiện cũng hết hạn từ lâu.

Du thuyền, nhà nổi Hồ Tây vẫn tấp nập trước 'lệnh cấm' ảnh 2

Các du thuyền vẫn "án binh bất động" dù đã quá hạn di dời

Theo kế hoạch, các nhà nổi, du thuyền sẽ được di dời về hoạt động tại khu Đầm Bẩy gần Công viên nước hồ Tây.

Du thuyền, nhà nổi Hồ Tây vẫn tấp nập trước 'lệnh cấm' ảnh 3

Nhiều hạng mục vi phạm chưa được chủ đầu tư tháo dỡ

Du thuyền, nhà nổi Hồ Tây vẫn tấp nập trước 'lệnh cấm' ảnh 4

Du thuyền Patomac vẫn mở cửa đón khách trưa ngày 22/2

Du thuyền, nhà nổi Hồ Tây vẫn tấp nập trước 'lệnh cấm' ảnh 5 Điểm trông giữ phương tiện cho khách nằm trên phố Nguyễn Đình Thi
Du thuyền, nhà nổi Hồ Tây vẫn tấp nập trước 'lệnh cấm' ảnh 6 Lãnh đạo UBND quận Tây Hồ khẳng định sẽ tổ chức cưỡng chế các công trình  vi phạm, cưỡng chế di dời phương tiện đã quá hạn đăng kiểm
Du thuyền, nhà nổi Hồ Tây vẫn tấp nập trước 'lệnh cấm' ảnh 7 Sau nhiều lần lên kế hoạch, UBND quận Tây Hồ và phường Thụy Khuê đặt mục tiêu hoàn thành xử lý vi phạm trong tháng 2/2017
MỚI - NÓNG