Du khách về biển Đồ Sơn tăng đột biến, nhà nghỉ cháy phòng dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, các bãi biển ở Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đón khoảng 300.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2022, các cơ sở lưu trú cháy phòng nghỉ. Trong khi đó, lượng khách ra đảo Cát Bà giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 3/5, lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, địa phương đón khoảng 300.000 lượt khách du lịch, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2022.

Qua khảo sát, quận Đồ Sơn nhận định, tỷ lệ du khách ngoại tỉnh về Đồ Sơn vui chơi tắm biển tăng cao, trong đó khách đến từ các tỉnh thành phía Bắc rất lớn. Dịp nghỉ lễ năm nay, khách sạn, nhà nghỉ tại Đồ Sơn đều cháy phòng những ngày cao điểm.

Trong khi đó, các nhà hàng, quán ăn cũng luôn trong tình trạng quá tải. Tuyến đường Phạm Văn Đồng ra các bãi tắm dài 4-5km thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm chiều và tối.

Du khách về biển Đồ Sơn tăng đột biến, nhà nghỉ cháy phòng dịp nghỉ lễ ảnh 1

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các bãi tắm Đồ Sơn (Hải Phòng) thu hút 300.000 lượt khách tới vui chơi, tắm biển.

Lãnh đạo UBND quận Đồ Sơn lý giải, năm nay địa phương có nhiều sản phẩm du lịch mới đưa vào hoạt động như: khách sạn 5 sao, bãi tắm nhân tạo, sân gofl tiêu chuẩn quốc tế, phố đi bộ...

Đầu mùa du lịch, quận phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa thể thao, nghệ thuật biểu diễn đường phố, lễ hội ẩm thực, đại nhạc hội âm nhạc... kéo dài trong 5 ngày liên tục thu hút đông đảo du khách về vui chơi, tắm biển.

Ngoài việc nâng cấp các sản phẩm du lịch, Đồ Sơn có vị trí rất thuận lợi cho du khách tới nghỉ dưỡng. Các bãi tắm cách trung tâm Hải Phòng khoảng 20km, cách nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hơn 10km. Do đó, du khách ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc di chuyển thuận lợi về các bãi tắm Đồ Sơn.

Du khách về biển Đồ Sơn tăng đột biến, nhà nghỉ cháy phòng dịp nghỉ lễ ảnh 2

Quận Đồ Sơn tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, carnaval đường phố, lễ hội ẩm thực... thu hút du khách.

Du khách về biển Đồ Sơn tăng đột biến, nhà nghỉ cháy phòng dịp nghỉ lễ ảnh 3

Các vũ công biểu diễn nghệ thuật đường phố tại các bãi tắm ở Đồ Sơn.

Trong khi đó, tại thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải) ghi nhận lượng khách giảm so với những năm trước. Phòng Văn hóa - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải cho biết, kế hoạch địa phương dự kiến hơn 30.000 lượt khách lưu trú dịp nghỉ lễ.

Tuy nhiên, đến sát kỳ nghỉ lễ, dịch bệnh COVID-19 diễn biến trở lại ở nhiều địa phương nên nhiều cơ quan, doanh nghiệp đã hủy chuyến du lịch. Qua khảo sát các doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú, dịp này địa phương giảm khoảng 30% lượng khách lưu trú.

Ngoài các đoàn hủy chuyến do lo ngại dịch bệnh, thì địa phương có 129/321 cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ) không đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy...

Du khách về biển Đồ Sơn tăng đột biến, nhà nghỉ cháy phòng dịp nghỉ lễ ảnh 4

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng khách du lịch ra đảo Cát Bà giảm 30%.

Du khách về biển Đồ Sơn tăng đột biến, nhà nghỉ cháy phòng dịp nghỉ lễ ảnh 5

Không còn cảnh ùn tắc, vật vạ chờ phà tại bến phà Gót - Cái Viềng dịp nghỉ lễ như những năm trước.

Với những cơ sở chưa đảm bảo này, địa phương kiên quyết yêu cầu dừng đón khách. Ngoài ra, những ngày đầu dịp nghỉ lễ thời tiết không thuận lợi cũng là một lý do khiến lượng khách ra đảo giảm.

Còn lãnh đạo Bến phà Gót – Cái Viềng thông tin, dịp này đơn vị tổ chức gần 1.000 chuyến phà vận chuyển hơn 50.000 lượt khách, hơn 11.000 xe máy và hơn 5.000 ô tô ra vào thị trấn Cát Bà.

Năm nay, tại bến phà Gót không còn tình trạng ùn tắc, giao thông tê liệt, không còn cảnh du khách vật vạ chờ phà hàng giờ như những năm trước. Theo lãnh đạo bến phà Gót – Cái Viềng, ngoài lượng khách giảm thì địa phương đã mở tuyến xe buýt công cộng chở khách từ bến phà ra vào thị trấn Cát Bà. Điều này đã giúp giảm ô tô cá nhân, tăng khả năng vận chuyển khách và hạn chế ùn tắc.

MỚI - NÓNG