Du khách Trung Quốc đến Việt Nam đông chưa từng có

Theo Tổng cục Thống kê, khách Trung Quốc đến Việt Nam trong năm 2016 đạt 2,7 triệu người, gấp đôi con số năm 2012 và gấp rưỡi năm ngoái.

Cơ quan thống kê cho biết, cả năm 2016, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 10,01 triệu lượt người, tăng hơn 2 triệu lượt khách, tương đương 26% so với năm trước. Tổng cục Thống kê cũng nhận định đây là lần đầu tiên Việt Nam đón trên 10 triệu lượt khách quốc tế, gấp 2 lần con số năm 2010.

Trong năm 2016, khách đến nước ta từ châu Á đạt 7,26 triệu lượt người, chiếm 72,5% và tăng 30,6% so với năm trước. Trong đó riêng khách đến từ Trung Quốc đạt con số kỷ lục mới với gần 2,7 triệu lượt người, tăng hơn 51%. Những năm trước, khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam tuy luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, song chưa khi nào vượt 2 triệu lượt. Năm 2015, lượng khách từ quốc gia này còn giảm so với 2 năm trước đó, tuy nhiên, bước sang năm 2016 lại tăng mạnh và lập kỷ lục mới.

Khách từ thị trường Hàn Quốc trong năm 2016 cũng đạt mức tăng trưởng tốt với 1,5 triệu lượt, tăng 39% so với 2014. Khách đến từ các châu lục đều tăng, song mức biến động chỉ khoảng 5-20%.

Theo cơ quan thống kê, đây là kết quả của các chính sách, nỗ lực thu hút khách du lịch được triển khai như miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, ứng dụng công nghệ mạng e-marketing, triển khai chương trình quảng bá du lịch trên truyền hình, phương tiện truyền thông, đại chúng...

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG