Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân

Hàng nghìn người dân đổ về phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm khiến cho khu vực này chật cứng người.
Hàng nghìn người dân đổ về phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm khiến cho khu vực này chật cứng người.
TPO - Chiều 10/2 (mồng 3 Tết) hàng nghìn người dân chen chân Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ đầu năm.
Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 1

Chiều 10/2, từ ngoài cổng dẫn vào Phủ Tây Hồ dòng người đổ về ngày một đông. Bên ngoài, các tuyến đường dẫn vào Phủ Tây Hồ ô tô, xe máy xếp thành hàng dài.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 2
Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 3

Do lượng người quá đông, nhiều người phải đưa mâm lễ lên cao để có thể 'luồn lách' đi vào trong.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 4
Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 5
Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 6

Người đàn ông đội lễ lên đầu vào trong Phủ Tây Hồ.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 7

Dòng người đổ về Phủ Tây Hồ càng lúc càng đông về chiều.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 8

Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh là một trong những chốn linh thiêng trong hệ thống đình, đền, chùa, phủ ở Hà Nội.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 9

Các cửa hàng bán đồ lễ phía ngoài đông khách mua.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 10

Hàng chục bàn viết sớ chữ nho bên ngoài Phủ Tây Hồ.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 11
Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 12

Bên trong Phủ Tây Hồ chật kín người vào lễ.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 13
Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 14

Khu vực du khách đóng góp, tu tạo phủ Tây Hồ đông nghịt người.

Du khách chen chân vào Phủ Tây Hồ đi lễ đầu xuân ảnh 15

Năm nay, tại phủ Tây Hồ UBND và Đoàn Thanh niên quận Tây Hồ đã tổ chức trông xe miễn phí cho du khách thập phương đến đi lễ. Địa điểm trông giữ xe miễn phía là bãi đất trống phía trước đường vào phủ Tây Hồ tránh tình trạng chặt chém, gửi xe lộn xộn.

MỚI - NÓNG