Tin hot BĐS tuần qua:

Dự án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị 'khai tử'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cận cảnh dự án nghìn tỷ liên quan đến Trịnh Xuân Thanh vừa bị ‘khai tử’; Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo kiểm tra vụ khu sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên ’cạo trọc’ núi rừng; Nghịch lý thị trường bất động sản: Dư thừa căn hộ cao cấp, thiếu trầm trọng nhà giá rẻ; Tràn lan dự án quây tôn, rao bán rồi bất động;... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ liên quan đến Trịnh Xuân Thanh vừa bị ‘khai tử’

Dự án Nam Đàn Plaza thuộc phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) do Công ty CP Địa ốc Dầu khí Viễn thông làm chủ đầu tư nằm trong danh sách 23 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ triển khai và vi phạm pháp luật trên địa bàn TP Hà Nội bị thu hồi đất.

Dự án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị 'khai tử' ảnh 1

Dự án Nam Đàn Plaza có vị trí đắc địa ngay mặt đường Phạm Hùng, gần tòa nhà Keangnam.

Theo ghi nhận, bên trong khu đất dự án "mọc" lên nhiều khu nhà tạm, được tận dụng làm nhà lán, kho xưởng. Liên quan đến dự án này, cơ quan điều tra trước đó đã khởi tố Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm với tội danh “tham ô tài sản”. (Xem chi tiết)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chỉ đạo kiểm tra vụ khu sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên ’cạo trọc’ núi rừng

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh về việc khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) do công ty cổ phần Pusamcap Lai Châu làm chủ đầu tư tiến hành san gạt, cày xới, phá rừng và chồng lấn, lấn chiếm đất của dân, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết đã chỉ đạo UBND tỉnh Lai Châu, Sở NN&PTNT và huyện Tam Đường xem xét, xử lý.

Dự án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị 'khai tử' ảnh 2

Dự án khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên của công ty Pusamcap Lai Châu.

"Dự án này đã triển khai từ lâu, hiện đang tiếp tục tiến hành xây dựng các hạng mục. UBND tỉnh đang thu hút doanh nghiệp đầu tư nhưng phá rừng thì không được, tôi yêu cầu các cơ quan xử lý nghiêm nếu đúng như thông tin báo chí phản ánh", Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết. (Xem chi tiết)

Nghịch lý thị trường bất động sản: Dư thừa căn hộ cao cấp, thiếu trầm trọng nhà giá rẻ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, cơ cấu sản phẩm bất động sản chưa phù hợp, phổ biến là bất động sản ở các phân khúc nhà ở trung, cao cấp, bất động sản du lịch có biểu hiện dư thừa (có nhiều phân khúc đã vượt dự báo đến năm 2025).

Dự án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị 'khai tử' ảnh 3

Thị trường bất động sản dư thừa căn hộ cao cấp, thiếu trầm trọng nhà giá rẻ.

Trong khi đó, thiếu trầm trọng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và nhà ở thương mại giá phù hợp cho đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình. (Xem chi tiết)

Khánh Hoà chấm dứt dự án du lịch trên vịnh Nha Trang

Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa đã có văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch sinh thái đảo Trí Nguyên resort & spa trên đảo Hòn Miễu do Công ty TNHH Hải Minh (gọi tắt Công ty Hải Minh) làm chủ đầu tư.

Dự án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị 'khai tử' ảnh 4

Công ty Hải Minh xin dừng dự án du lịch trên đảo Hòn Miễu, thuộc vịnh Nha Trang.

Nguyên nhân do Công ty Hải Minh có văn bản gửi Sở xin dừng dự án vì tình hình dịch bệnh, suy thoái kinh tế, khách du lịch ít và doanh thu thấp cũng như nguồn vốn không đủ để tiếp tục thực hiện. (Xem chi tiết)

Tràn lan dự án quây tôn, rao bán rồi... bất động

Tại TPHCM, có hàng loạt dự án chưa được triển khai gì hoặc đang vướng pháp lý nhưng vẫn được các chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản ngang nhiên rao bán, thu tiền của khách hàng rồi…quây tôn để cỏ mọc um tùm, lãng phí lớn.

Dự án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị 'khai tử' ảnh 5

Nhiều dự án quây tôn cho cỏ mọc lãng phí.

Có thể kể đến như, dự án Tecco Đầm Sen Complex (số 4 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú) chưa đóng tiền sử dụng đất, nợ thuế... nhưng Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Tecco đã thu tiền của khách hàng gần 4 năm nay. Đáng nói, Công ty CP Dịch vụ Địa ốc Tecco không phải chủ đầu tư, không có bất kỳ giấy tờ pháp lý chứng minh công ty có quyền sở hữu khu đất. Vậy nhưng, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên thu tiền của khách hàng. (Xem chi tiết)

Người mua nhà nên làm gì trong bối cảnh lãi suất ngân hàng liên tục tăng?

Trước bối cảnh các ngân hàng liên tục tăng lãi suất cho vay, chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh bày tỏ, trong bối cảnh này, nếu đã đi vay, người mua sẽ chịu tác động tăng lãi suất theo hướng thả nổi. Do đó, người mua nhà cần tính toán cân đối chi tiêu, xem xét khả năng thanh toán của bản thân, tính toán trước khả năng nếu không trả được nợ có thể bị bán giải chấp tài sản.

Dự án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị 'khai tử' ảnh 6
Nhiều doanh nghiệp địa ốc đang mạnh tay với các chính sách bán hàng, tăng chiết khấu, ưu đãi ở mức tương đương chi phí đi vay ngân hàng để giảm giá nhà cho người mua trong bối cảnh nguồn vốn eo hẹp.

Đặc biệt, phải ưu tiên nghĩa vụ trả nợ lên hàng đầu và tính chuyện thanh khoản bớt các khoản đầu tư kém để tái cấu trúc dòng tiền và tập trung vào các tài sản có tính thanh khoản cao để tránh rủi ro, “chôn tiền” một chỗ. (Xem chi tiết)

Nhiều địa phương điều chỉnh quy hoạch tùy tiện

Tại báo cáo gửi đại biểu Quốc hội về một số vấn đề chuẩn bị cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, về chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị nước ta còn một số hạn chế, tồn tại.

Dự án liên quan đến Trịnh Xuân Thanh bị 'khai tử' ảnh 7

Việc điều chỉnh quy hoạch đô thị, nhất là điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện.

Theo đó, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị (bao gồm cả điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ), nhất là điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện, không tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của quy chuẩn về quy hoạch xây dựng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.