Dự án cấp nước 72 tỷ đồng ở Đắk Lắk vỡ đường ống lần thứ... 15

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án cấp nước tưới 72 tỷ đồng tại Đắk Lắk lại bị vỡ. Chủ đầu tư lý giải rằng, đó là vị trí yếu nhất nên "cho dừng đột ngột để chỗ nào yếu thì hư luôn, sửa luôn".

Chiều 26/3, ông Vũ Đức Côn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk xác nhận, có việc vỡ đường ống tại Tiểu dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê thôn Tiến Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M'gar). Sự cố được phát hiện ngày 25/3, đơn vị đang khắc phục.

Dự án cấp nước 72 tỷ đồng ở Đắk Lắk vỡ đường ống lần thứ... 15 ảnh 1

Khu vực ống nước bị vỡ

Theo ông Côn, đoạn ống bị vỡ không phải là sự cố, mà do đơn vị chủ động thử nghiệm trong trường hợp bất lợi nhất khi vận hành công trình thực tế.

“Đoạn bị vỡ chừng 1 mét, nằm gần suối. Đây là vị trí xung yếu nhất của tuyến ống. Do đó, khi máy bơm đang vận hành hết công suất, chúng tôi chủ động cho dừng đột ngột để chỗ nào yếu thì nó hư luôn. Chúng tôi chủ động để chuẩn bị cho mùa khô hạn, nếu đến lúc đó sửa chữa sẽ rất ảnh hưởng đến sản xuất. Đơn vị đang tổ chức khắc phục tối đa 3 ngày là xong’, ông Côn nói.

Dự án cấp nước 72 tỷ đồng ở Đắk Lắk vỡ đường ống lần thứ... 15 ảnh 2

Mảnh vỡ đường ống được tìm thấy tại con suối gần đó

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đoạn ống vỡ nằm sát con suối nhỏ. Tại miệng ống bị vỡ, nước tuồn ra rất mạnh, kéo theo lớp đất, cây cỏ xung quanh trôi xuống suối. Gốc cây lớn gần miệng ống cũng bị xói đến trơ cả phần rễ. Phía dưới suối, xuất hiện một vài mảnh vỡ của ống nước.

Đáng nói, trước đây gần 1 tháng, Tiền Phong cũng ghi nhận đường ống dẫn nước của dự án này bị vỡ nhưng tại vị trí khác (ngay đầu đập nước).

Dự án cấp nước 72 tỷ đồng ở Đắk Lắk vỡ đường ống lần thứ... 15 ảnh 3

Một mảnh vỡ đường ống được người dân phát hiện dưới suối

Như Tiền Phong đưa tin, Tiểu dự án Cấp nước tưới cho cây cà phê thôn Tiến Cường do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh hơn 72 tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và một phần vốn đối ứng ngân sách địa phương. Mục tiêu của dự án là cấp nước tưới cho 350ha cà phê của người dân thôn Tiến Cường.

Dự án khởi công tháng 10/2019, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành tháng 6/2020. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, dự án liên tục gặp sự cố vỡ, rò rỉ đường ống, đến nay là lần thứ 15. Hiện dự án vẫn chưa được bàn giao, vận hành chính thức.

Dự án cấp nước 72 tỷ đồng ở Đắk Lắk vỡ đường ống lần thứ... 15 ảnh 4

Trước đây gần 1 tháng, đường ống bị vỡ ở gần hệ thống bơm nước

Trước đó, năm 2022, Đoàn kiểm tra thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố nguyên nhân dẫn đến vỡ đường ống và rò rỉ nước tại khớp nối của của tiểu dự án (giai đoạn vận hành thử và thử áp) là do những tính toán, thiếu sót của thiết kế, cộng thêm việc triển khai thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế. Trường hợp triển khai đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, công trình cũng không thể đưa vào vận hành, khai thác đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

MỚI - NÓNG