ĐT Nhật Bản mất thêm 3 trụ cột trước trận gặp Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - ĐT Nhật Bản tiếp tục hao hụt lực lượng trước giờ bước vào 2 trận cuối vòng loại World Cup 2022 gặp Australia và Việt Nam.
ĐT Nhật Bản mất thêm 3 trụ cột trước trận gặp Việt Nam ảnh 1

Lý do vì dính chấn thương ở các trận đấu cuối tuần qua nên Hiroki Sakai, Yuya Osako và Daizen Maeda đã phải nói lời chia tay với đội tuyển. Daizen Maeda bị đau sau trận đấu gần nhất trong màu áo CLB chủ quản Celtic.

Tiền đạo người Nhật Bản này đã ghi 1 bàn cho Celtic trong trận hạ gục Ross County với tỷ số 4-0 vào tối qua. Nhờ đó, anh nâng thành tích cho CLB Scotland lên 6 bàn trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến sân Celtic Park hồi tháng 1.

Tưởng như anh sẽ mang phong độ xuất sắc ấy về ĐT Nhật Bản thì các bác sĩ của Celtic khẳng định Maeda vừa gặp một chấn thương. Vết đau này không nặng nhưng là đủ để anh vắng mặt trong 2 tuần làm nhiệm vụ sắp tới ở ĐTQG.

Trong khi đó, Yuya Osako, tiền đạo đã đá chính tất cả các trận của Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, cũng vừa xin rút lui vì bị đau ở chân.

Trước đó, Nhật Bản đã không thể triệu tập chân sút có phong độ tốt nhất của họ ở châu Âu là Furuhashi, đồng đội của Maeda tại Celtic. Tiền đạo này chỉ có thể trở lại tập luyện vào đầu tháng 4.

ĐT Nhật Bản mất thêm 3 trụ cột trước trận gặp Việt Nam ảnh 2

Osako phải rút lui vào giờ chót vì chấn thương

Như vậy, tuyến trên của Nhật Bản đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng. Họ chỉ còn Takuma Asano, Ayase Ueda và Daichi Hayashi (chân sút vừa được triệu tập thay thế từ St.Trudense).

Với 3 cái tên còn non kinh nghiệm lẫn trình độ này, Nhật Bản sẽ gặp vô vàn khó khăn ở trận đấu then chốt với Australia vào 24/3, trận đấu mà họ cần một chiến thắng để chắc chắn giành vé dự World Cup.

Ở hàng thủ, Nhật Bản cũng mất hậu vệ phải Hiroki Sakai do chấn thương. Như vậy, 2 lựa chọn tốt nhất bên cánh phải của đội bóng xứ mặt trời mọc đều vắng mặt lần này, gồm Tomiyasu (Arsenal) và Hiroki Sakai (Urawa Reds). Chưa kể tiền vệ trung tâm Haraguchi cũng không kịp bình phục COVID-19 để lên tuyển.

Nhật Bản đang đứng thứ 2 ở bảng B vòng loại World Cup 2022, kém Saudi Arabia 1 điểm và hơn Australia 3 điểm. Họ cần bảo vệ vị trí đang có để đoạt vé đi Qatar.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.